Boris Becker bất ngờ vì bị chỉ trích

23/08/2014 16:07 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại quần vợt Boris Becker cho biết ông rất ngạc nhiên về chuyện người hâm mộ phàn nàn, chỉ trích khi Novak Djokovic chọn ông làm HLV.

Trước khi dẫn dắt Djokovic, Becker đã xuất hiện với tần suất khá dày trên các chương trình bình luận thể thao. Tuy nhiên, khi thông tin Djokovic bắt đầu kết hợp với ông được công bố, rất nhiều người tỏ ý không đồng tình. Một trong số những lý do điển hình về sự phản đối này là vì Becker đã giải nghệ 15 năm và trong suốt quãng thời gian đó ông không hề tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan tới quần vợt.

Nhưng chức vô địch của Djokovic tại Wimbledon hồi tháng trước đã chứng tỏ rằng Becker vẫn làm việc hiệu quả. Nole đã lên lưới bắt vô lê nhiều hơn và giành chiến thắng trong trận chung kết kéo dài 5 set đấu với Roger Federer. Kỹ thuật này ảnh hưởng từ Becker bởi khi còn cầm vợt, đây là phong cách thi đấu đặc trưng của ông.

"Tôi thấy bất ngờ với những chỉ trích. Thậm chí điều ấy là khá kỳ lạ. Tôi không bao giờ có ý thức về những người không ưa mình hay đánh giá thấp tôi", Becker phát biểu trên CNN khi được hỏi về việc bị nghi ngờ khi làm HLV cho Djokovic. "Đây là một phần trong cuộc sống khi ta là Boris Becker. Quá nhiều người sẽ chú ý đến bạn, đặt kỳ vọng lớn ở bạn dù họ có thể chả hiểu gì về bạn", Becker nói tiếp.

Cựu số 1 thế giới người Đức bắt đầu hợp tác với Djokovic vào tháng 10 năm ngoái. Ông luôn tỏ ra rất hãnh diện về Nole. "Novak là một học trò tuyệt vời. Cậu ấy rất kiên trì, tự tin và nghiêm túc với sự nghiệp của mình".

Becker là chủ nhân của 6 danh hiệu Grand Slam trong đó là 3 chức vô địch tại Wimbledon. Có vẻ như sở trường trên mặt sân cỏ ấy đã giúp ông dẫn dắt được Nole tiến đến chức vô địch thứ 2 tại All England Club vừa qua. Becker cho biết khi Federer cân bằng tỷ số 2-2 và cứu được 4 match point, ông đã khá lo lắng. "Tôi đã hơi mất bình tĩnh. Roger thường rất mạnh khi lội ngược dòng. Và cậu ấy còn nhận được toàn bộ sự ủng hộ của khán giả trên sân. Nhưng Novak đã làm được. Và tôi thấy việc dẫn dắt cậu ấy là một quyết định rất đúng đắn".

Djokovic sẽ mở màn US Open năm nay với trận đấu trước Diego Schwartzman vào tuần sau.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm