Bolivia 2-0 Argentina: Không Messi, điệu tango lại loạn nhịp ở La Paz

29/03/2017 05:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay sau khi Lionel Messi dính án phạt treo giò 4 trận của FIFA, Argentina bị bồi tiếp một cú đấm nữa khi gục ngã 0-2 trước Bolivia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. La Paz, sân đấu có độ cao 3650 mét trên mực nước biển, lại trở thành cơn ác mộng của những vũ công tango.

Thật ra, ngay cả khi có Messi, Argentina cũng từng thảm bại đến 1-6 khi phải thi đấu ở La Paz, sân đấu có độ cao bậc nhất thế giới. Song rõ ràng, việc Messi bị treo giò 4 trận vì sỉ nhục trọng tài biên ở trận thắng Chile 1-0 tuần trước càng khiến tình hình trở nên khó khăn.

Vắng Messi, nhưng HLV Egardo Bauza lại gây sốc khi xếp Sergio Aguero dự bị và bố trí bộ đôi trẻ trung và ít kinh nghiêm Lucas Pratto – Angel Correa trên hàng công. Quyết định khó hiểu ấy đã khiến Argentina phải trả giá. Trong khi họ loay hoay tìm kiếm bàn thắng trong tình trạng mệt nhọc và khó thở ở độ cao 3650 mét trên mực nước biển thì đội chủ nhà vốn quen với bầu không khí loãng hơn đã tấn công khá áp đảo và phá vỡ thế cân bằng ở phút 31 nhờ cú đánh đầu ngược của Juan Carlos Arce.


Thêm một lần Bolivia khiến Argentina nuốt hận ở La Paz

Tình hình càng khó khăn hơn với Argentina khi trung vệ trụ cột Funes Mori phải rời sân sau đó vài phút vì chấn thương. Sang đến hiệp hai, ưu thế về thể lực lại được chủ nhà phát huy trong tình huống Flores đi bóng tốc độ trong sự truy cản bất lực của Musacchio trước khi tạt bóng như đặt để Martin Moreno khống chế và ấn định chiến thắng 2-0.Ngay sau bàn thua, ông Bauza tung Aguero vào sân, nhưng đã quá muộn.

Cú ngã cay đắng ở La Paz ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch dự VCK World Cup của Argentina. Họ đã tụt 2 bậc xuống thứ 5, vị trí phải đá play-off, với 22 điểm sau 14 lượt trận. Vòng loại chỉ còn 4 lượt trận nữa, trong khi Messi thì lại dính án treo giò, và Argentina sẽ phải tìm phương án thay thế anh.


Xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ hiện tại

Cũng ở lượt trận này, Colombia đã giành thắng lợi 2-0 trên sân Ecuador để leo lên thứ nhì, còn Chile đang dẫn trước Venezuela 3-0 và tạm thời xếp trên chính Argentina. Brazil, đội bóng sẽ gặp Paraguay vào lúc 7h45, vẫn đang dẫn đầu với 30 điểm.

Đội hình thi đấu

Bolivia: Lampe - Ibanez, Raldes, Zenteno, Flores – Chumacero, Wayar (Campos 85’), Castro – Escobar, Moreno (Miranda 90’), Arce (Justiniano 73’).

Argentina: Romero – Roncaglia, Musacchio, Funes Mori (Caruzzo 36’), Rojo – Pérez (Acuna 70’), Pizzaro, Banega, Di María – Pratto, Correa (Aguero 56’)

Ghi bàn: Arce 31', Moreno 52'

T.C
Tổng hợp



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm