Bồ Đào Nha và cơ hội vô địch EURO 2016

26/06/2016 13:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Croatia - Bồ Đào Nha được xem là trận đấu tẻ nhạt nhất kỳ EURO năm nay. Tuy vậy, Bồ Đào Nha vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Một trận đấu ảm đạm diễn ra tại sân Bollaert-Delelis. Chiến thắng của Bồ Đào Nha chẳng vẻ vang gì bởi sự nhạt nhòa của Cristiano Ronaldo và các đồng đội. Tuy nhiên, kỳ EURO thì chưa kết thúc, và trong bóng đá thì luôn có sự bất ngờ. Liệu rằng Bồ Đào Nha sẽ đi đến cuối con đường? Dưới đây là những lý do.

Vận may mỉm cười


Bồ Đào Nha xếp hạng 3 ở vòng bảng. Tuy rằng đó là một điều không mấy tự hào, nhưng sự trót lọt ấy được ghi nhận bởi một trận đấu bùng nổ trước Hungary. Lọt vào tứ kết, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán với Ba Lan, và nếu giành chiến thắng, họ sẽ tiếp tục phải vượt qua Wales, Bỉ hoặc Hungary để giành tấm vé vào chung kết. Nhánh đấu của Bồ Đào Nha khá dễ.

“Nhân tố” Christiano Ronaldo


Thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha dường như không có được một phong độ tốt nhất ở kỳ EURO năm nay. Ở trận với Hungary, anh thăng hoa bao nhiêu, thì ở trận với Croatia, Ronaldo lại “xịt ngòi” bấy nhiêu. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng, CR7 luôn là một “nhân tố bí ẩn” của Bồ Đào Nha. Vừa mới đây, anh đã đạt kỷ lục về ghi bàn trong cả 4 kỳ EURO liên tiếp, một điều mà chưa ai có thể làm được. CR7 vẫn là một chân sút có ảnh hưởng rất lớn đến với những khoảnh khắc quyết định.

Đừng quên Renato Sanches


Tiền vệ Renato Sanches người chơi hay nhất trận đấu rạng sáng nay. Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng anh đã thi đấu rất ấn tượng. Tân binh của Bayern Munich đã mang đến sự đột phá đáng kể cho lối chơi của đội nhà, khi cùng với Williams Carvalho tạo nên một “lá chắn” kiên cường trước những đợt tấn công của Croatia. Sanches cho thấy tài năng đã thuyết phục Bayern khiến anh trở thành cầu thủ 19 tuổi đắt giá nhất trong lịch sử.

Hàng thủ vững chắc


Mặc dù hàng thủ này tỏ ra khá hỗn loạn trong trận đấu với Hungary, nhưng ông Fernando Santos đã rút kinh nghiệm rất nhiều trong trận với Croatia vừa rồi. Lần này, duy chỉ có Pepe là được giữ lại, một loạt những hậu vệ khác như Fonte, Soares và Guerreiro đã thay thế cho Carvalho, Vieirinha và Eliseu. Chính đội hình này đã phá tan những cơ hội dứt điểm của Croatia.

Thành tích ổn định từ những mùa trước


Bồ Đào Nha chưa từng vô địch tại đấu trường EURO, nhưng họ đã lọt vào bán kết của ba trong bốn mùa gần đây nhất. Thậm chí, EURO 2004 còn chứng kiến sự xuất sắc của họ khi lọt vào chung kết, và để thua trước đội tuyển Hy Lạp.

Mùa giải năm nay, Bồ Đào Nha chưa thể tạo nên dấu ấn đặc biệt, nhưng họ vẫn có lý do để hy vọng. Hy vọng vào một chiến thắng đầu tiên, một kỳ tích được viết nên bởi Christiano Ronaldo và các đồng đội.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm