Blatter, Platini và Valcke bị treo ghế 90 ngày

08/10/2015 21:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 17 năm ngự trị ở ghế chủ tịch FIFA của Sepp Blatter có vẻ đang sắp tới hồi kết khi Ủy ban đạo đức FIFA đã tạm thời treo quyền chủ tịch của ông trong 90 ngày trước cuộc bầu cử sẽ quyết định ai là người thay thế Blatter vào tháng 2.

Chủ tịch UEFA Michel Platini, vốn là ứng viên số 1 trong cuộc đua, cũng đã bị treo quyền tương tự. FIFA cho biết hiện ông Issa Hayatou sẽ là quyền chủ tịch. Cả Blatter và Platini đều chịu áp lực rất lớn sau khi Tổng công tố Thụy Sĩ Michael Lauber mở cuộc điều tra hình sự với các cáo buộc Blatter đã bán dưới giá bản quyền phát sóng World Cup cho một cựu quan chức FIFA nay đã mất ghế vì tham nhũng Jack Warner vào năm 2006, cũng như khoản “tiền thù lao” trị giá 1,3 triệu bảng cho Platini năm 2011. Blatter và Platini đều nói họ không làm gì sai.

Khoản tiền nói trên được trả cho một hợp đồng của Platini với FIFA suốt từ những năm 1998-2002 làm tư vấn cho Blatter. Khoản tiền được chi năm 2011, chỉ vài tháng trước khi nhà điều hành 79 tuổi người Thụy Sĩ trúng cử nhiệm kỳ chủ tịch FIFA thứ tư.

Ngoài Blatter và Platini, Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke, bị điều tra trong một vụ khác liên quan tới việc bá vé xem World Cup, cũng bị treo quyền ghế trong 90 ngày. FIFA nói trong một tuyên bố: “Thời gian của lệnh cấm có thể dược gia hạn, nhưng sẽ không quá 45 ngày nữa”. Điều đó đồng nghĩa những lệnh treo quyền sẽ hết hạn 5 ngày trước đại hội bất thường của FIFA dự kiến vào ngày 26/2 tới, trong đó dự kiến sẽ tổ chức bầu tân chủ tịch. Valcke cũng nói ông vô tội.

Cựu phó chủ tịch FIFA Chung Mong Joon, đã dọa sẽ kiện Blatter và tuyên bố ông là mục tiêu của những âm mưu 6 năm trước loại ông ra khỏi cuộc tranh cử chủ tịch. Chung từng bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 6 năm và phạt 67.000 USD sau một cuộc điều tra của ủy ban đạo đức.

Các luật sư của Blatter, Lorenz Erni và Richard Cullen, nói ủy ban đạo đức đã ra quyết định không dựa trên những quy trình thông thường. “Ủy ban đạo đức đã quyết định mà hiểu sai những hành động của cơ quan tổng công tố Thụy Sĩ, vốn đã mở điều tra nhưng chưa đưa ra cáo buộc nào với ngài chủ tịch”, các luật sự nói. “Theo luật định, các công tố viên sẽ phải hủy điều tra, đã kéo dài được 2 tuần, nếu không có đủ chứng cứ”.


Platini và Blatter bị treo ghế 90 ngày

Tình hình ở ban lãnh đạo cấp cao FIFA là khá khó xử, khi chính Hayatou cũng từng bị Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) điều tra với các cáo buộc hối lộ và mới đây đã thay đổi điều lệ của LĐBĐ châu Phi để tiếp tục làm chủ tịch, cương vị mà ông đã giữ từ năm 1988. Theo điều lệ UEFA, người thay thế cho Platini sẽ là Chủ tịch LĐBĐ TBN Angel Maria Villar-Llona, đang bị ủy ban đạo đức điều tra vì không hợp tác với cuộc điều tra độc lập do Michael Garcia đứng đầu liên quan tới các cuộc vận động đăng cai World Cup 2018 và 2022.

Platini trước đó đã ra một tuyên bố nói những cáo buộc nhắm vào ông là “không thể chấp nhận được” và là “một nỗ lực để hủy hoại danh tiếng của tôi”. “Tôi luôn hành xử trung thực, thẳng thắn và rõ ràng, bởi đó là trách nhiệm đạo đức của tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để đảm bảo sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng trong các cuộc điều tra hiện giờ”.

Blatter tái cử chủ tịch FIFA vào tháng 5 sau khi các công tố viên Mỹ công bố hồ sơ dài 164 trang về “vụ lừa đảo World Cup” với những cáo buộc nhắm vào 14 người, bao gồm 9 người đang là hoặc là cựu ủy viên Ủy ban điều hành FIFA Exco, với hàng loạt cáo buộc.

Hôm thứ Năm, Platini đã nộp các hồ sơ cần thiết để ra tranh cử chủ tịch FIFA, bao gồm 5 văn bản đề cử, nhưng giờ ông không còn nhiều hy vọng thay thế Blatter. Platini dự kiến sẽ kháng cáo quyết định của Ủy ban đạo đức lên Ủy ban tái thẩm của FIFA trong 2 ngày tới. Ngoài ra, ông còn có thể đưa vụ việc ra Tòa trọng tài thể thao Thụy Sĩ (CAS). Nếu cả Platini và Chung không thể tham dự cuộc đua, ứng viên còn lại sẽ là hoàng thân Jordan Ali. Các ứng viên khác cũng được nhắc tên là Chủ tịch LĐBĐ châu Á người Bahrain Sheikh Salman, Tokyo Sexwale (người Nam Phi) và cựu danh thủ Brazil Zico.

Chiến dịch đòi sự thật

Một chiến dịch đòi sự thật với sự ủng hộ của 4 nhà tài trợ lớn ở Mỹ hôm thứ Sáu đã kêu gọi Blatter từ chức để mở ra một quá trình cải cách và minh bạch hóa FIFA. Cả Tổng công tố Thụy Sĩ, Michael Lauber, và Tổng công tố Mỹ, Loretta Lynch, đã khẳng định sẽ điều tra tới cùng. Lauber nói cuộc điều tra của nhà chức trách Thụy Sĩ bao gồm việc đào xới 11 terabyte dữ liệu và 121 giao dịch ngân hàng đáng ngờ “suốt ngày suốt đêm”. Lynch nói sẽ còn nhiều vụ bắt giữ nữa.

Hải Minh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm