Bernard Tomic chỉ trích lịch đấu của Australian Open

25/01/2015 22:56 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại trước Tomas Berdych ở vòng 4 Australian Open, Bernard Tomic đã chỉ trích cách xếp lịch đấu của ban tổ chức.

Anh mô tả cách phân lịch đấu hết sức buồn cười và khẳng định không phải chỉ mình anh nghĩ như vậy. Thông thường, các tay vợt chủ nhà thường được ban tổ chức bố trí chơi ở sân trung tâm.

Nhưng Australian Open năm nay lại gần như không có chút ưu ái nào cho các tay vợt chủ nhà. Chỉ có hai tay vợt chủ nhà là Lleyton Hewitt và Samantha Stosur được chơi ở sân trung tâm trước khi bị loại. Còn lại những Nick Kyrgios, Thanasi Kokkinakis, Sam Groth, Marinko Matosevic, Casey Dellacqua đều không được chơi ở sân trung tâm.

Tomic cũng không được chơi trận cuối cùng của anh ở Australian Open trên sân trung tâm ở Rod Laver Arena và không kìm nén được sự bức xúc của mình. Nhưng anh khẳng định mình lên tiếng không phải cho cá nhân .

Tomic khẳng định nhiều tay vợt khác cũng chia sẻ cảm giác của anh. “Lịch đấu Australian Open năm nay rất buồn cười, rất bất hợp lý. Tôi đã nói chuyện với vài người về điều này. Họ cũng nghĩ như tôi. Không phải mình tôi nghĩ vậy. Tôi không biết ai là người đề ra lịch đấu này nhưng rất buồn cười”.

“Tôi nói không phải vì tôi không được đánh ở sân trung tâm mà vì tôi thấy cách xếp lịch nhiều trận đấu hết sức bất hợp lý. Nhiều tay vợt khác cũng phải chịu cảnh như tôi. Tôi không phàn nàn cho cá nhân tôi mà thay mặt những người tôi đã nói chuyện. Họ cũng bảo lịch đấu có vấn đề”.

Tuy Bernard Tomic kêu ca về lịch đấu nhưng trưởng BTC Australian Open Craig Tiley lại nói những phản hồi mà BTC giải đấu nhận được lại cho thấy họ đang làm tốt công việc của mình hơn là ngược lại.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm