Beckham được ủng hộ trở thành Sir David

24/07/2011 15:37 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) – Theo tờ Express của Anh, cựu thủ quân ĐT Anh David Beckham dự kiến sẽ được Hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ vào cuối năm 2011 này.

David Beckham - Ảnh Express

Tiền vệ điển trai đang khoác áo Los Angeles Galaxy đã nhận được sự ủng hộ từ Thủ tướng Anh David Cameron và Hoàng tử William, người đã được mời làm cha đỡ đầu của cô con gái mới sinh của Beckham, Harper Seven. Dự kiến, lễ phong tước Hiệp sĩ cho Beckham sẽ được tổ chức đầu năm mới trong ngày vinh danh công trạng của các nhân vật thuộc Vương quốc Anh có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực như giáo dục, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kinh tế, y tế, các công tác từ thiện và lợi ích cộng đồng…

Trong thời gian qua Beckham đã có rất nhiều đóng góp cho thể thao Anh trong đó có nỗ lực đưa Olympics 2012 tới London. Dù Anh thất bại trong cuộc đua đăng cai World Cup 2018, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của Beckham. “Tôi ngưỡng mộ David, một hình mẫu không thể tin được trong thể thao”, Thủ tướng Anh Cameron nói về Becks.

Sir Trevor Brooking, danh thủ bóng đá gần đây nhất được phong tước Hiệp sĩ, cũng tán thành khả năng Beckham trở thành Sir David. “Tôi nghĩ không có bất cứ ai phù hợp để được phong tước hơn David Beckham. Anh ấy là một đại sứ tuyệt vời cho thể thao cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đó là một quý ông đích thực”, Sir Trevor Brooking nói trên tờ Sunday Express.

Beckham từng nhận Huân chương OBE, một trong những danh hiệu cao quý của Hoàng gia Anh, năm 2003. Tiền vệ điển trai người Anh được rất nhiều người ngưỡng mộ bởi lòng yêu nước và cách cư xử lịch thiệp của mình.

Hợp đồng hiện tại của Becks với LA Galaxy sẽ đáo hạn vào tháng 11/2011 tới và nếu trở lại Anh thi đấu, cựu tiền vệ của M.U sẽ nhận được không ít lời đề nghị hấp dẫn. Tại Olympic London 2012 vào năm tới, Beckham cũng đóng một vai trò quan trọng trong BTC của nước chủ nhà.

Vũ Mạnh  (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm