Bayern quá dễ tổn thương khi vắng Neuer

25/09/2017 13:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 2-2 Wolfsburg không chỉ khiến Bayern tụt xuống thứ 3 ở Bundesliga, sau Dortmund và Hoffenheim, mà còn cho thấy họ giờ mong manh thế nào khi vắng đội trưởng Manuel Neuer, người sẽ phải nghỉ hết năm vì chấn thương.

Bayern chưa từng mất Neuer lâu đến thế nên chưa biết “Hùm xám” sẽ thế nào khi không có anh. Và bây giờ, trong trận thứ ba mùa này Neuer không thể ra sân vì chấn thương, Bayern mới cảm thấy nhớ anh tới thế nào.

Thảm họa Ulreich

Mỗi khi Neuer vắng mặt “kẻ đóng thế” Sven Ulreich sẽ là thủ môn chính của Bayern nhưng rõ ràng Ulreich quá nhỏ bé khi so sánh với Neuer. Thậm chí, Ulreich còn chưa được coi là một thủ thành giỏi ở Bundesliga chứ chưa nói tới chuyện so sánh với Neuer. Và Ulreich đã cho thấy anh còn “non nớt” thế nào dù đã 29 tuổi với màn trình diễn đáng quên trước Wolfsburg.

Khi Bayern dẫn trước 2-0 với các bàn thắng của Lewandowski và Robben, ai cũng đã nghĩ tới một chiến thắng cho Bayern nhưng Ulreich thì… không nghĩ vậy. Từ quả sút phạt rất đơn giản của Arnold, thủ thành 29 tuổi này hồn nhiên đấm bóng vào lưới nhà dù không chịu áp lực gì. Chính bàn rút ngắn tỷ số này của Arnold đã nâng cao tinh thần thi đấu cho đội khách và họ đã có bàn san bằng tỷ số 2-2 ở phút 83.

Video clip highlights bàn thắng trận Schalke 0-3 Bayern Munich

Video clip highlights bàn thắng trận Schalke 0-3 Bayern Munich

Dù thiếu vắng thủ thành Neuer, nhưng Ulreich vẫn đủ sức để bảo vệ mành lưới của Bayern trước đội chủ nhà. Lần lượt nhưng Lewandowski, James Rodriguez và Mats Hummels đã lập công trong chiến thắng 3 sao của "Hùm xám".

Lựa chọn Ulreich bắt chính rõ ràng là điều mà Bayern không muốn nhưng họ chẳng còn cách nào khác khi Neuer chấn thương. Ulreich mới bắt 9 trận ở Bundesliga cho Bayern, và trong 15 trận bắt chính cho Bayern trên mọi đấu trường từ khi gia nhập năm 2015, cựu thủ thành của Stuttgart đã để thua 17 bàn. Một con số không tệ nhưng chắc chắn Ulreich không phải là Neuer.

Chưa nói tới những tài năng đặc biệt, ngay cả ở những phẩm chất cơ bản nhất với một thủ môn, Ulreich đều không thể bén gót Neuer, nhất là khả năng chơi chân. Các tiền đạo đối thủ luôn phải e dè khi đối mặt với Neuer nhưng Ulreich thì không. Thực tế là người hâm mộ Bayern đã được kiểm chứng khả năng của Ulreich mùa trước trong thất bại 2-3 trước Dortmund ở Cúp Quốc gia Đức. Đó là trận đấu mà thủ thành 29 tuổi không mắc lỗi lớn nào trực tiếp dẫn đến bàn thua nhưng anh cũng chẳng thể hiện được bất cứ điều gì, đặc biệt là ở khả năng chỉ đạo hàng thủ.

Một Bayern dễ tổn thương

Các thống kê nói lên rằng Bayern dễ tổn thương và mong manh thế nào với Ulreich trước khung gỗ. Trong 15 trận bắt chính cho Bayern trên mọi đấu trường, Ulreich chỉ có 5 lần sạch lưới, gồm trận thắng Schalke 3-0 giữa tuần trước. Trong mùa giải ra mắt Bayern, Ulreich thậm chí phải chờ tới vòng cuối cùng của Bundesliga mới được Pep Guardiola cho ra mắt với 39 phút cuối được ra sân, đủ để anh được nhận huy chương vô địch. Nhưng chừng đó thời gian là đủ để Ulreich bị đội đã xuống hạng Hanover chọc thủng lưới.

Và cũng chính Ulreich là người đã bắt chính trong trận thua bẽ mặt 2-3 của Bayern trước Rostov tại Champions League mùa trước. Sự yếu kém của Ulreich đã khiến HLV Carlo Ancelotti phải gọi Tony Starke trở lại, dù thủ thành 36 tuổi này đã quyết định treo giày vào cuối mùa trước. Có lẽ một Starke dù đã 36 tuổi nhưng ít nhất vẫn luôn tỏ ra chắc chắn khi được vào sân vẫn là sự lựa chọn tốt hơn cho Bayern vào lúc này. Ulreich đơn giản là chưa đủ khả năng dự bị cho Neuer, chứ chưa nói tới khả năng bắt chính.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm