Bất chấp biến động chính trị, tuyển Ukraine vẫn đá giao hữu với Mỹ

04/03/2014 15:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Xung đột chính trị leo thang ở Ukraine khiến trận giao hữu giữa Ukraine và Mỹ không thể diễn ra ở Ukraine như dự kiến ban đầu. Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn được thu xếp ổn thỏa dù địa điểm thi đấu phải rời sang Cyprus.

Vụ đánh bom xe hơi của trọng tài điều khiển trận đấu khiến người ta nghi ngờ khả năng tổ chức trận đấu dù là trên một sân đấu khác. Chưa đầy 48 giờ trước khi trận giao hữu bắt đầu, Chủ tịch LĐBĐ Ukraine nói rằng đội bóng nước ông không thể đá giao hữu với tuyển Mỹ như kế hoạch.

Nhưng cuối cùng trận giao hữu vẫn diễn ra tại Cyprus vào ngày mai (5/3/2014). LĐBĐ Ukraine xác nhận các tuyển thủ nước này sẽ sang Cyprus và trận giao hữu với tuyển Mỹ sẽ diễn ra như dự kiến. Ban đầu trận đấu này dự kiến tổ chức ở Kharkiv nhưng sau đó địa điểm thi đấu buộc phải thay đổi sau khi nổ ra cuộc chính biến ở Ukraine, khiến tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất.



Clint Dempsey và đồng đội ở tuyển Mỹ sẽ đá giao hữu với Ukraine ở Cyprus

Chưa đầy 24h sau khi LĐBĐ Mỹ thông báo dời địa điểm trận giao hữu tới Larnaca, một thành phố ở Cyprus có đông người Ukraine sinh sống, ô tô của trọng tài được chỉ định điều khiến trận đấu đã bị phá hủy trong một vụ đánh bom. Không có ai bị thương nhưng một loạt các trận đấu ở giải VĐQG của Cyprus cuối tuần qua đã bị hủy bỏ. Mới hôm qua Chủ tịch LĐBĐ Ukraine Anatoliy Konkov có vẻ còn tính hoãn trận giao hữu với Mỹ. Nhưng sau các cuộc nói chuyện qua lại giữa quan chức hai liên đoàn bóng đá, phía Mỹ ra thông báo xác nhận trận đấu vẫn diễn ra như bình thường.

Nếu vào thời điểm khác, người Mỹ có thể đã đồng ý hủy bỏ trận giao hữu mà không nghĩ ngợi gì giống như những gì họ làm hồi tháng 1/2011 khi hoãn trận giao hữu ở Ai Cập khi tình hình chính trị ở nước này bất ổn. Nhưng lần này thì khác. Đây là năm diễn ra World Cup. Thế nên những trận giao hữu rất cần thiết. Từ khi nhậm chức HLV tuyển Mỹ vào mùa Hè 2011, Juergen Klinsmann đã thể hiện được vai trò của mình.

Sau khởi đầu không như ý, anh đã giúp đội bóng xứ cờ hoa giành được những kết quả tích cực. Trong khi hầu hết các ĐTQG đã biết rõ sẽ chọn những cầu thủ nào dự World Cup 2014 thì Klinsmann vẫn chưa thể kiểm chứng được phong độ của nhiều cầu thủ quan trọng. Trận giao hữu với Ukraine này là dịp để anh thẩm định phong độ của một số tân binh và nhiều cầu thủ Mỹ đang chơi bóng ở Châu Âu. Trận giao hữu với Ukraine là cơ hội có thể là cuối cùng để nhiều cầu thủ chớp lấy “ghi điểm” với Klinsmann và cũng là dịp để Klinsmann gút lại danh sách “chuẩn” 23 người dự World Cup 2014.

Nhiều cầu thủ Mỹ đang đứng trước những câu hỏi cần phải trả lời. Liệu những hậu vệ trẻ như  John Brooks, Alfredo Morales và tân binh Will Packwood đã sẵn sàng cho World Cup hay chưa? Liệu những hậu vệ kỳ cựu Oguchi Onyewu và Jonathan Spector có còn xứng đáng với một suất trong ĐTQG nữa hay không? Cầu thủ đá cánh tài năng Brek Shea có tiếp tục cho thấy sự ổn định của anh? Liệu các tiền vệ như Sacha Kljestan, Alejandro Bedoya và Danny Williams có đạt tới tầm cỡ quốc tế?

Câu hỏi cũng được đặt ra với cả những cầu thủ thường xuyên đá chính. Clint Dempsey sa sút đến mức nào sau thời gian chơi ở Fulham dưới dạng cho mượn và dính một chấn thương đã ảnh hưởng đến kế hoạch hồi hương của anh với Seattle? Liệu Geoff Cameron có thể chơi hậu vệ phải trong chiến thuật của Klinsmann hay không? Sau hai ngày tập huấn ở Đức, tuyển Mỹ dự kiến đi sang Cyprus vào sáng sớm Chủ Nhật tuần này. Đối thủ của họ là một Ukraine vừa bỏ lỡ cơ hội dự World Cup trong đường tơ kẽ tóc.

HT

Theo Foxsports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm