Barca, M.U & cuộc chiến cùng Turkish Airlines: Cuộc chiến vì... tiếp viên chân dài

22/09/2012 10:50 GMT+7 | Thể thao

(T&VH) - Máy bay lớn và độ an toàn cao chưa đủ, đối tác Turkish Airlines còn phải tuyển mộ những chân dài ưa nhìn và nóng bỏng nhất để phục vụ cho các cầu thủ và ban huấn luyện của Barcelona mỗi lần đội bóng này đi thi đấu. Rắc rối xảy ra khi đối tác M.U cũng muốn như thế.

Cách đây 2 năm, hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã bỏ ra số tiền 7,7 triệu euro để vượt qua các đối thủ khác, chính thức trở thành nhà vận chuyển của câu lạc bộ Barcelona mỗi khi Messi và các đồng đội thi đấu ở xa sân Nou Camp. Những tưởng như bản hợp đồng này chỉ mang lại lợi ích và sự thuận tiện cho Barcelona nhưng rắc rối nảy sinh sau đó không lâu.

Trong đoàn bay đa số phục vụ là nam giới và hầu hết đều mê bóng đá. Thế nên họ như bắt được vàng khi được tận tay phục vụ các thần tượng của mình. Sau khi làm xong nhiệm vụ được giao phó, nhân viên trong đoàn bay thường tụ tập nhau lại, hết chụp ảnh rồi đến xin chữ ký của những cầu thủ như Messi, Puyol, Pique... Ban đầu còn giữ ý thì vậy, đến khi quen thân rồi thì họ thậm chí còn xin cả áo đấu lẫn những tư trang khác của các cầu thủ để đem về làm kỷ vật.


 Cầu thủ và BLĐ Barca chụp ảnh với đối tác Turkish Airlines

Để giải quyết những rắc rối này, BLĐ Barca đã yêu cầu Turkish Airlines phải bố trí một đội bay toàn nữ để chuyên “phục vụ” các cầu thủ xứ Catalunya. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho hay kiến nghị của Barca đã được phía hãng bay chấp thuận và ngay lập tức 20 chân dài xinh đẹp đã được tuyển để phục vụ Messi và đồng đội trong thời gian tới. Cứ tưởng như thế là xong nhưng rắc rối lại nảy sinh từ phía Man United.

Turkish Airlines cũng từng bỏ ra nhiều triệu bảng để chính thức thay thế Air Asia trở thành nhà tài trợ cho “Quỷ đỏ” với thỏa thuận các chuyến du đấu xa nhà của M.U sẽ do hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ “đảm nhận”. Đổi lại, Turkish Airlines sẽ được phép khai thác hình ảnh của đội chủ sân Old Trafford. Phía M.U cũng gặp những rắc rối không khác gì Barca nên khi biết đội chủ sân Camp Nou được “tạo điều kiện” thì học trò của Sir Alex cũng “đòi hỏi”.

Khi nhận được “yêu sách” từ M.U thì Turkish Airlines tỏ ra rất khó chịu. Đại diện của hãng này đã sắp xếp một cuộc gặp với báo chí để phân trần. Vị đại diện này thừa nhận có cấp 20 chân dài phục vụ cho Barca nhưng chuyện đó đã là xưa, cách đây 2 năm rồi chứ không phải bây giờ. “Đó là vấn đề xảy ra cách đây 2 năm khi kết thúc trận chung kết Champions League và trên chuyến bay trở về từ nước Anh.”

Khi được hỏi về phương án giải quyết cho rắc rối hiện tại, ông này cho hay: “Hiện chúng tôi vẫn sẽ chuyên chở Barca phục vụ việc tham gia các trận đấu tại Champions League còn bố trí đội ngũ phục vụ như thế nào thì chúng tôi sẽ tùy từng chuyến bay và quyết định.”

Hợp đồng của Turkish Airlines với Barca và M.U có thời hạn 2 năm rưỡi nên sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Giới thạo tin tại Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng sau sự việc này, Turkish Airlines sẽ cân nhắc việc chấm dứt luôn thỏa thuận với cả hai đội bóng.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm