Bắn súng Việt Nam: HCB mà quý như vàng

20/09/2014 13:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 20/9, tại trường bắn Ongnyeon (Incheon Hà Quốc), đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có khởi đầu thành công. 

Sau khi đoạt HCĐ đồng đội ở nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm nam, Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Hoàng Phương lọt vào vòng bắn chung kết cá nhân cùng 6 đối thủ khác. Khởi đầu những loạt bắn, các xạ thủ Việt Nam khá tự tin và  nằm ở top dẫn đầu. 

Khi chỉ còn 4 đối thủ, niềm hy vọng có HCV của bắn súng Việt Nam vô cùng lớn. Nhưng thật bất ngờ, Hoàng Xuân Vinh đã phải rời bục sớm để lại Hoàng Phương chiến đấu với hai đối thủ còn lại. Khi chỉ còn lại mỗi xạ thủ Ấn Độ là  Jai Jitu Cin, trường bắn như nghẹt thở bởi màn rượt đuổi điểm số quá quyết liệt. 

Tiếc rằng, ở viên cuối cùng,  Hoàng Phương chỉ đạt 5,8 điểm trong khi đối thủ đạt 8.4 điểm, chấp nhận điểm tổng chung là 183.4 điểm giành HCB, HCV thuộc về Jai Jitu Cin (Ấn độ) với 186.2 điểm. Hoàng Xuân Vinh xếp thứ 4 (145.9) điểm.

Ngay sau khi bắn súng Việt Nam đoạt huy chương, Tổng cục TDTT thưởng nóng cho HCB 10 triệu đồng, HCĐ 10 triệu đồng.  Báo Thể thao & Văn hóa/TTXVN cùng đại diện nhà tài trợ Tổng công ty CP bảo hiểm Sài Gòn- Hà Nội BSH đã trao bảng vị số tiền thưởng 30 triệu đồng cho tấm HCB và 30 triệu đồng cho HCĐ đồng đội. Số tiền thưởng này nằm trong  chương trình “Chung sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014”.

HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết: “Thay mặt đội tuyển bắn súng Việt Nam, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Báo Thể thao & Văn hoá/ TTXVN và nhà tài trợ BSH đã có chương trình tuyệt vời để động viên cho thể thao Việt Nam”.

Xạ thủ vừa giành HCB cá nhân, Nguyễn Hoàng Phương thì vui mừng: “Số tiền thưởng mà báo Thể thao & Văn hoá/TTXVN cùng BSH trao tặng với tôi vô cùng giá trị, nhất là mặt tinh thần. Tôi xin cảm ơn và mong rằng có thêm nhiều báo đài, nhiều nhà tài trợ đồng hành với TTVN bởi chúng tôi còn nhiều vất vả, thiệt thòi lắm”.

Hữu Quý (Từ Incheon)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm