Bán kết Monte Carlo 2015: Nadal dễ dàng đầu hàng Djokovic

18/04/2015 22:56 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Trận bán kết thứ 2 giải quần vợt Monte Carlo giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal có thể coi là trận chung kết sớm của giải nếu nhìn vào tên tuổi của cả 2 tay vợt này.

Trên mặt sân sở trường, Nadal là người chiếm lợi thế trước khi giành break đầu tiên của Djokovic và vươn lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, bản lĩnh luôn là thứ vũ khí đáng sợ nhất của tay vợt số 1 thế giới. Djokovic bình tĩnh gỡ hòa 2-2 và bắt đầu dồn ép Rafa. Đến game thứ 8, tay vợt Tây Ban Nha đã không còn giữ được sự ổn định và xử lí có phần thiếu dứt khoát, điều này đã được Nole tận dụng triệt để để giành break bản lề, sau đó khép lại set thứ 1 với chiến thắng 6-3 khi có tới 3 setpoint.

Có thể nhận ra sự khác biệt ở trận này đến từ khả năng đọc và trả giao bóng của Djokovic. Bên cạnh đó, trong khi Djokovic luôn chiến thắng rất chóng vánh ở những game cầm giao bóng, thì người ta có thể nhận ra Nadal có thể mất break bất cứ lúc nào. Điển hình là game thứ 7, Rafa cầm giao bóng và dẫn 40-0, thế nhưng anh lại để đối phương liên tiếp giành điểm và có tới 3 cơ hội vươn lên. Đây cũng chính là bước ngoặt ở set đấu này khi Djokovic giành break bản lề để vượt lên 4-3, sau đó giành thêm 1 break nữa ở game thứ 9 để khép lại chiến thắng cùng tỉ số 6-3 sau 1h37 phút.


Nole đã thắng 5 giải quan trọng gần nhất. Giờ đây, cửa vô địch Monte Carlo Masters 2015 mở ra cực rộng và anh đứng trước cơ hội lịch sử là tay vợt đầu tiên vô địch 3 giải Masters 1000 đầu tiên của năm

Trong trận bán kết diễn ra trước đó, dù Monfils và Berdych đều đã có những bước tiến đáng ghi nhận ở giải lần này khi đánh bại những tên tuổi như Federer, Raonic hay Dimitrov, nhưng cuộc chạm trán của họ lại diễn ra không hấp dẫn như mong đợi. Tay vợt CH Séc Berdych đang cho thấy sự chắc chắn trong khi Monfils đã không còn bùng nổ. Trong set đầu tiên, tay vợt Pháp để mất lượt giao bóng ở game thứ 4 và giúp đối thủ dẫn trước 1-3. Đến game thứ 5, Tomas Berdych bẻ thêm 1 lượt giao bóng nữa từ phía đối thủ và sau đó khép lại set đấu này với tỉ số cách biệt 6-1.

Set đấu thứ 2 khởi đầu kịch tính hơn khi cả hai tay vợt đều liên tiếp để mất break. Tuy nhiên nếu như Berdych xuất sắc hơn với việc vươn lên dẫn trước 2-1, thì Monfils không thể làm điều tương tự dù có cơ hội. Dẫn trước 4-2, hạt giống số 6 Berdych thẳng tiến tới chiến thắng 6-4 trong set đấu này và khép lại trận đấu sau 67 phút, qua đó gặp Djokovic ở chung kết.

Mạnh Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm