Bán kết Davis Cup 2012: Gọi tên TBN & CH Czech

17/09/2012 13:00 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Một cuối tuần buồn vui lẫn lộn của những chuyên gia sân đất nện. Trong khi ĐKVĐ Tây Ban Nha không quá khó khăn để đánh bại Mỹ trên sân nhà Gijon thì đội á quân 2011 Argentina lại không thể tận dụng lợi thế ở Buenos Aires, và nhường suất vào chung kết cho CH Czech. 



TBN vào chung kết Davis Cup

Người Mỹ đã rất mong vào một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục tại xứ sở bò tót bởi trong trận đánh đôi duy nhất, anh em nhà Bryan đã nhen nhóm tia hy vọng cho họ với chiến thắng 6-3, 3-6, 7-5, 7-5. Tuy nhiên, tất cả đã bị dập tắt ngay sau trận đánh đơn đầu tiên trong ngày chủ nhật khi David Ferrer hạ gục John Isner 6-7 (3), 6-3, 6-4, 6-2. Đó là một trận đấu mà cây sào Isner (2m06) tiếp tục khẳng định thế mạnh về giao bóng với 16 cú ace, song lại quá cẩu thả trong các cú quả khi mắc tới 70 lỗi đánh hỏng.

Ferrer, người cũng đã đánh bại Sam Querrey 4-6, 6-2, 6-2, 6-4 trong ngày thứ Bảy, thực sự là người hùng của ĐT Tây Ban Nha và giúp họ vơi đi nỗi nhớ tay vợt chủ lực Nadal (vẫn đang dưỡng thương). Thành tích của tay vợt số 5 thế giới này ở Davis Cup là 21 thắng - 4 thua, nhưng ấn tượng hơn cả là những gì anh thể hiện trên sân nhà với 16 trận toàn thắng. Đội trưởng Alex Corretja đã hết lời khen ngợi cậu học trò "Anh ấy là người không bao giờ từ bỏ, một đấu sĩ thực sự. Rất khó để đánh bại Ferrer trên mặt sân đất nện".

Sau chiến thắng của Ferrer, trận đánh đơn thủ tục giữa Almagro và Querrey cũng bị hủy bỏ. Và bây giờ, Tây Ban Nha đang hướng tới chức vô địch Davis Cup thứ 6 trong lịch sử. Như vậy, chỉ trong vòng 12 năm qua, ĐT nam Tây Ban Nha đã 7 lần lọt vào chung kết của giải đấu này, và mang về 5 chức vô địch. Thử thách cuối cùng, vào tháng 11 tới (từ ngày 16-18) là CH Czech, đội tuyển mà  Tây Ban Nha từng đè bẹp đến 5-0 ở trận chung kết năm 2009.

Người Czech đang quyết tâm phục hận, và mọi hy vọng của họ bây giờ được đặt lên vai tay vợt chủ lực Tomas Berdych. Trong ngày thứ bảy, chính anh là người gỡ hòa 1-1 cho đội khách sau màn rượt đuổi với tỷ số 6-1, 4-6, 1-6, 6-4, 6-4 trước Juan Monaco. Ở trận đánh đôi, anh và lão tướng Stepanek hạ gục Berlocq/Schwank 6-3, 6-4, 6-3. Trong ngày chủ nhật, Berdych thắng tiếp Berlocq (thay Del Potro bị chấn thương) 6-3, 6-3, 6-4 để ấn định chiến thắng 3-1 cho CH Czech.

Trong quá khứ, TBN và CH Czech từng chạm trán nhau 6 lần với lợi thế nghiêng về phía ĐT xứ bò tót (4 thắng). Lịch sử sẽ lặp lại ?

P.Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm