Bale không rời Real Madrid. Neymar ký hợp đồng mới. Torres sẽ về Atletico

25/12/2014 07:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật sáng 25/12 của Thethaovanhoa.vn sẽ gửi đến độc giả những thông tin nóng hổi nhất về bóng đá quốc tế, về tương lai Gareth Bale, Neymar; chuẩn bị của các đội bóng Anh trước loạt trận ở giai đoạn Giáng sinh và Năm mới.

Agbonlahor được xóa thẻ

Trong trận đấu với M.U tại Villa Park cuối tuần qua, Agbonlahor bị phạt thẻ đỏ trực tiếp trong pha tranh chấp bóng vời tiền vệ Ashley Young.


Agbonlahor (rìa phải) đã được "minh oan".

Quyết định của trọng tài gây ra rất nhiều tranh cãi vì đó là pha bóng 50-50 giữa hai cầu thủ kể trên.

Sau khi nhận được đơn kháng cáo của Aston Villa, Ủy ban kỷ luật của FA đã tiến hành họp và xem lại băng ghi hình và đã ra quyết định hủy chiếc thẻ đỏ trọng tài Lee Mason rút ra.

Agbonlahor sẽ có thể thi đấu cho Aston Villa trong trận đấu ngày lễ tặng quà với Swansea.

Rodgers: “Balotelli quá chậm; Jones vẫn bắt thay Mignolet”

Trong buổi họp báo mới nhất, HLV của CLB Liverpool là ông Brendan Rodgers cho biết, lí do mà bản hợp đồng đắt giá của CLB Balloteli chơi không thành công là do tiền đạo này không phù hợp với phong cách của đội.


Balotelli quá chậm với Liverpool.

HLV Brendan Rodgers: “Tôi nghĩ rằng Balloteli có thể chưa hoàn toàn tập trung vào các trận đấu mà anh ra sân, có lẽ cậu ấy còn chưa thực sự thích nghi với lối chơi của đội”.

“Ở mùa giải trước, các mũi nhọn của chúng tôi như Suarez, Sturidge hay Sterling đều chơi bùng nổ và thích hợp với cách chơi tốc độ cao, nhưng có vẻ Ballotelli không phù hợp với điều này”.

“Lúc này, việc tốt nhất mà tôi nên làm là phải tận dụng triệt để những tiền đạo còn lại như Borini hay Lambert”.

Trước trận đấu gặp CLB Burnley, HLV Rodgers cho biết ông vẫn tận dụng thủ thành Jones thay tho Mignolet: “Chúng tôi sẽ có 1 buổi tập trước khi cùng về với gia đình để đón Noel. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi hiện tại sẽ là tập trung cho trận đấu trên sân Burnley”, ông Rodgers nói.

1 chiến thắng lúc này sẽ là nguồn động viên lớn cho Liverpool, bởi Bunrley hiện chỉ xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Bale không rời Real Madrid

54% số độc giả của tờ Marca nói “Có” với ý tưởng bán Gareth Bale cho Manchester United với giá 120 triệu bảng, và tin đồn rằng Bale rời Real Madrid lại dấy lên. Tuy nhiên, đích thân người đại diện của cầu thủ này đã phủ nhận thông tin trên, trong một cuộc trao đổi nhanh với tờ Sportmail.

Khả năng Bale đi là vô lý, bởi cầu thủ trị giá 80 triệu bảng khi tới Real Madrid này đang hạnh phúc với cuộc sống tại đội Hoàng gia TBN. Chỉ sau 12 tháng, Bale giành được 4 danh hiệu, mà 3 trong số đó có công các bàn thắng của anh ở trận chung kết.

Trợ lý Paul Clement, khi được hỏi, cũng cho rằng Bale “làm tăng tính cơ động trong lối chơi của chúng tôi”. Nghĩa là cả từ cá nhân Bale lẫn từ góc nhìn của BHL, cầu thủ người xứ Wales vẫn chẳng có lý do nào để ra đi.

Tờ Sportmail cũng lập luận rằng, nếu muốn đến Man United, Bale đã đến từ mùa Hè trước. Bên cạnh đó, trở về nước Anh có thể được xem là một bước lùi trong sự nghiệp, dù giá chuyển nhượng có cao đến đâu đi chăng nữa.

Wenger: Arsenal mạnh mẽ hơn mọi người tưởng

Trong giai đoạn Giáng sinh và năm mới, Arsenal sẽ gặp các đối thủ yếu hơn là QPR, West Ham... HLV Wenger vì thế vừa lên tiếng úy lạo tinh thần cả đội, yêu cầu đội bóng thi đấu đúng phong độ.


Wenger kì vọng Arsenal bứt phá từ Giáng sinh và năm mới.

“Chúng tôi phải đảm bảo rằng sẽ tận dụng được lợi thế từ lịch thi đấu và chúng tôi cần thi đấu đúng với phong độ của mình”, ông Wenger nói. Chúng tôi có cơ hội tốt để cho mọi người thấy rằng chúng tôi mạnh hơn họ nghĩ. Mọi đội bóng đều phải trải qua những trận khó, vì thế ổn định là mục tiêu”.

Về QPR, đội thậm chí chưa giành được điểm nào trên sân khách ở mùa này, ông Wenger tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi biết QPR không còn gì để mất. Họ sẽ đến và gây khó khăn cho chúng tôi”.

“Bạn cần phải tập trung vào mục đích của bạn chứ đừng hy vọng bất cứ một sự mềm yếu nào từ đối thủ. Ở Premier League, mọi trận đều khó khăn…”

Jose Mourinho: “Cần tôn trọng các cầu thủ, những người phải thi đấu ngay trong dịp lễ tết”

Chelsea của Jose Mourinho sẽ phải đá 5 trận trong gần 2 tuần, gặp Stoke, West Ham, Southampton, Tottenham, Watford (FA Cup) và HLV người Bồ Đào Nha vừa lên tiếng bày tỏ sự cảm thông với các cầu thủ.


Jose Mourinho nể trọng các cầu thủ phải thi đấu dịp năm mới.

“Rất khó khăn”, Mourinho nói. “Tôi rất nể trọng các cầu thủ ở Anh. Cả quốc tịch Anh lẫn không”. “Bạn cứ là một cầu thủ thi đấu ở Anh, tôi đã tôn trọng bạn rất nhiều rồi”.

“Bây giờ, các cầu thủ ở Đức đang ngoài bãi biển, các cầu thủ ở TBN đang đón ánh mặt trời Maldives. Còn ở đây thì thi đấu vào ngày 22, vào ngày Lễ tặng quà, vào ngày 28, vào ngày năm mới. Không có Giáng sinh, chỉ có bóng đá, và tôi cho rằng các cầu thủ ở đây xứng đáng được tôn trọng”.

“Các CĐV ở Anh cũng cần thể hiện sự tôn trọng với các cầu thủ bởi vì họ được đến SVĐ xem các trận đấu vào dịp này”.

Về cuộc đua với Man City, Mou nói: “Thật tuyệt khi đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng tôi biết còn nhiều vất vả phía trước. Dù sao, chúng tôi cũng sẽ tận hưởng kì Giáng sinh này”.

Torres đã ở rất gần Atletico

Tờ Marca vừa đăng tải thông tin rằng tiền đạo Fernando Torres đang ngày càng đến gần Atletico Madrid.


Torres chuẩn bị tái ngộ Atletico.

Bảy năm rưỡi trôi qua kể từ ngày dứt áo đến Liverpool, Torres hiện được chào đón ở Atletico. Theo Marca, cả HLV Diego Simeone lẫn trợ lý German Burgos đều mở cửa đón chào đứa con lưu lạc trở về, bất chấp Torres bây giờ đã sa sút hơn nhiều.

Trở ngại chính cần phải được chính Torres tháo gỡ, theo Marca. Tiền đạo này phải sẵn sàng chịu mức lương thấp. Nó sẽ thấp hơn nhiều mức 10 triệu euro/năm mà anh nhận tại Chelsea, thậm chí có thể cũng thấp hơn mức 4 triệu euro/năm mà Milan trở cho anh.

Torres có thể trở về Atletico theo dạng CNTD. Hiện anh vẫn thuộc biên chế Chelsea, nhưng Jose Mourinho đã thẳng thừng từ chối thu nhận anh trở lại.

Anh đang đá cho Milan theo 1 hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm.

Neymar sẽ gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2020

Neymar và người đại diện Wagner Ribeiro đều khẳng định với tờ Sport (Catalunya) rằng sẽ gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2020.

Hợp đồng cũ của Neymar với Barca có hạn đến ngày 30/6/2018.


Neymar sẽ ở lại Barca đến 2020?

Trong cuộc trao đổi độc quyền với Sport, Neymar bày tỏ: “Không đâu cho tôi cảm giác hạnh phúc hơn ở Barca. Chừng nào tôi và CLB nói chuyện với nhau, chúng tôi sẽ nói đến chuyện gia hạn hợp đồng”.

Trong khi đó, người đại diện của Neymar nói: “Dĩ nhiên, anh ấy muốn gia hạn hợp đồng với CLB”.

Với 14 bàn đã ghi, thành tích ghi bàn của Neymar mùa này chỉ kém cả mùa trước đúng 1 bàn nữa. Càng ngày, anh càng hòa hợp với lối đá của Barca.

Gia Hưng - Mạnh Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm