Bắc Kinh giành quyền đăng cai Olympic mùa Đông 2022

31/07/2015 21:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa,vn) - Bắc Kinh (Trung Quốc) đã vượt qua Almaty (Kazakhstan) để giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2022.

Bắc Kinh đã giành được 44 phiếu, vượt qua Almaty (40 phiếu) trong cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2022. Thủ đô của Trung Quốc đã trở thành thành phố đầu tiên tổ chức Thế vận hội mùa Hè và Thế vận hội mùa Đông. Trước đó, Bắc Kinh đã tổ chức Olympic mùa Hè 2008.

Để bù đắp cho việc thiếu lượng tuyết tự nhiên vào mùa Đông, Bắc Kinh sẽ sử dụng tuyết nhân tạo phục vụ cho Thế vận hội mùa Đông 2022.

Tại Kuala Lumpur, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã công bố Bắc Kinh là địa điểm đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2022. Tuy nhiên Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ngay lập tức phản đối quyết định này. “Trong việc chọn Trung Quốc làm nơi đăng cai Thế vận hội, IOC đã vướng vào chướng ngại nhân quyền nghiêm trọng”, Sophie Richardson, trưởng ban của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ở Trung Quốc cho biết. Bà cũng khẳng định việc Trung Quốc giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông là “cái tát” vào mặt các nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc.

Sơn Tùng
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm