ASIAD và một số môn thể thao đặc trưng

23/09/2014 10:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những khán giả ở Đông Nam Á không lạ gì những môn như cầu mây hay wushu, nhưng thế giới thì khác bởi đó đều không phải những môn thể thao cơ bản của Olympic. Tương tự là môn rugby 7 người.

Cầu mây (sepaktakraw)

Một môn thể thao kết hợp giữa bóng chuyền và bóng đá. Một nhóm cầu thủ sẽ thể hiện những kỹ năng kiểm soát trái cầu (bằng mây) trên không, trước khi tấn công đối phương. Ở thể loại đối kháng, mỗi đội có ba người và có luật gần giống bóng chuyền. Một cầu thủ giao bóng, một chặn bóng và một người phòng ngự gần vạch. Một khác biệt rất lớn giữa cầu mây và bóng chuyền là các cầu thủ cầu mây có thể chạm bóng hơn một lần, tất nhiên là không dùng tay.

Malaysia và Thái Lan là những quốc gia hàng đầu thế giới về cầu mây, nhưng có thể họ sẽ không còn giữ được vị thế ấy nữa vì môn thể thao này lan khá rộng. Ở ASIAD lần này, Trung Quốc mới là đoàn có số vận động viên cầu mây nhiều nhất (29) chứ không phải Thái Lan. Thái Lan và Malaysia cũng chỉ mạnh ở thể loại đối kháng, còn ở thể loại regu (tâng cầu biểu diễn) thì Myanmar mới là số một. Hôm qua, Myanmar đã giành trọn 2 tấm HCV ở các nội dung regu đôi nam và nữ.

Rugby Sevens

Chỉ với 7 người mỗi đội, Rugby Sevens là phiên bản thu nhỏ của môn rugby trên thế giới (có 15 người/đội). Môn thể thao phổ biến nhất ở nam bán cầu này sẽ ra mắt Olympic tại Rio 2016 sắp tới.

Rugby Sevens là một trong những điểm sáng tại Commonwealth Games 2014. Mỗi trận đấu chỉ bao gồm hai hiệp và mỗi hiệp chỉ kéo dài trong 7 phút, và quãng nghỉ giữa trận chỉ là 1 phút. Đặc thù của môn này là tốc độ và những pha ghi điểm cực nhanh. Lý do: Với đường pitch mở và số lượng cầu thủ hạn chế, cơ hội để ghi điểm là rất cao.

Giống như bóng đá, môn thể thao này khá dễ chơi. Tất cả những gì bạn cần là một trái bóng và một sân cỏ. Luật chơi cũng tương tự như rugbuy bình thường. Mục tiêu của cuộc chơi là đưa bóng vào phần sân sau vạch khung thành, hoặc sút bóng vào khung thành đối phương.

New Zealand là quốc gia thống trị môn rugby sevens từ khi nó ra đời. Còn tại châu Á, Nhật Bản được xem là cường quốc số một. Ở ASIAD lần này, hai nội dung nam và nữ của rugby sevens sẽ thi đấu vào các ngày 30/09 và 01/10.

 Wushu

Wushu là môn võ thuật truyền thống của Trung Quốc dưới hai hình thức đối kháng (Sanda) và biểu diễn (Taolu). Diễn viên nổi tiếng Lý Liên Kiệt (Jet Li) chính là một môn đồ xuất sắc của Taolu.

Sanda được so sánh với kickbox/Muay Thái, nhưng có nhiều động tác vật lộn hơn, và đó là nền tảng cho các vận động viên khi thi đấu biểu diễn. Taolu là được xem là phổ biến hơn Sanda trong các cuộc thi đấu khi các VĐV phải thể hiện một số động tác nhất định để chấm điểm. Tùy theo từng nội dung, VĐV có thể dùng vũ khí để biểu diễn hay không.

Wushu từng được đề cử cho các nội dung thi đấu tại Olympic 2020, nhưng cuối cùng đã bị gạt ra. Tại ASIAD lần này, Wushu có tới 15 bộ huy chương.

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm