ASIAD 17: Hỗn loạn ở môn quyền anh vì Hàn Quốc bị tố cáo được thiên vị

01/10/2014 17:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ẩu đả và tranh cãi đã nổ ra ở môn quyền anh ASIAD 17 khi trọng tài có hai quyết định thiên vị cho nước chủ nhà Hàn Quốc. Mông Cổ thậm chí còn đe dọa bỏ giải vì bị đối xử bất công.

Tranh cãi đầu tiên xảy ra ở trận Bán kết quyền anh hạng nhẹ giữa hai nữ VĐV Sarita Devi của Ấn Độ và Park Ji-Na của chủ nhà Hàn Quốc. Devi đã áp đảo gần như toàn bộ trận đấu nhưng cuối cùng Park mới là người được trọng tài công nhận chiến thắng. Những tiếng la ó đã xuất hiện trên sàn đấu, thậm chí một cuộc ẩu đả đã xảy ra buộc cảnh sát phải vào cuộc.

Devi giận dữ nói sau trận đấu: “Tôi không chấp nhận quyết định này. Nó sai hoàn toàn”. Trong khi đó, chồng của cô là Chongtham Thoiba Singh đã hét thẳng vào mặt các trọng tài: “Các người đã giết chết quyền anh. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy. Cô ấy đã giành chiến thắng trong trận đấu này nhưng các người lại trao nó cho Hàn Quốc”.

HLV Blas Iglesias Fernandez của Ấn Độ thì kêu gọi sa thải đội ngũ trọng tài: “Tôi hy vọng rằng tất cả những trọng tài đưa ra quyết định này phải bị loại khỏi giải đấu. Đó là một chiến thắng rõ ràng của Devi. Cô ấy đã giành chiến thắng ở mọi hiệp đấu”.

Trong khi đó, Mông Cổ đã đệ đơn phản đối chính thức lên Liên đoàn quyền anh thế giới (AIBA) sau khi VĐV Tugstsogt Nyambayr của họ thất bại một cách cay đắng trước Ham Sang-Myeong của Hàn Quốc ở nội dung hạng gà (hạng cân từ 51-53,5kg). Nếu AIBA không đưa ra một quyết định xác đáng, Mông Cổ sẽ rút lui khỏi môn quyền anh ASIAD 17.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm