Argentina 2-1 Ecuador: Không Messi, Aguero và Pastore lên tiếng

01/04/2015 09:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Hai bàn thắng được ghi bởi Sergio Aguero và Javier Pastore đã giúp Argentina có chiến thắng 2-1 trước Ecuador trong trận giao hữu diễn ra trên sân MetLife (bang New Jersey, Mỹ).


Lionel Messi không có tên trong đội hình xuất phát ở trận đấu này. Trước đó, ngôi sao Barca đã bỏ lỡ trận đấu với El Salvador bởi chấn thương đầu gối phải. HLV Tata Martino không muốn mạo hiểm với tình hình sức khỏe của Messi, nên để anh ngồi dự bị. Federico Mancuello, cầu thủ đã ghi bàn trong ngày ra mắt ĐTQG Argentina, được bố trí chơi trên hàng công bên cạnh Sergio Aguero.

Bên phía Ecuador, HLV Quinteros tung ra đội hình có 4 sự thay đổi so với trận thua Mexico. Ngôi sao Antonion Valencia ngồi ghế dự bị, nhường vị trí cho Angel Mena.

Trận đấu bắt đầu trong cơn mưa nặng hạt nhưng điều kiện thời tiết không cản được quyết tâm của các cầu thủ. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cả hai đội đã triển khai lối chơi tấn công nhanh. Argentina tỏ ra tự tin hơn và nắm quyền kiểm soát bóng. Họ liên tiếp đe dọa khung thành của Ecuador bằng những cú đá phạt góc. Dồn ép nhiều, đến phút thứ 8 Argentina đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ một pha đá phạt góc bên cánh phải, Pastore đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Sergio Aguero. Tiền đạo của Man City bật cao đánh đầu ghi bàn cho Argentina.

Nhưng đến phút 24, Ecuador đã có bàn gỡ hòa 1-1. Lợi dụng khoảng trống bên cánh của Argentina, Ayovi chuyền bóng đẹp mắt cho Bolanos để cầu thủ này dễ dàng đánh bại thủ môn Romero.

Bị gỡ hòa, Argentina triển khai tấn công dồn dập hơn. Angel Di Maria đã có nhiều cơ hội nhưng đáng tiếc cầu thủ của Man United liên tục tỏ ra vô duyên trước khung thành của thủ môn Dominguez.

Kết quả 1-1 được duy trì đến hết hiệp 1. Gần 20 phút sau khi bước sang hiệp 2, Pastore một lần nữa lên tiếng. Từ sai lầm của hàng phòng ngự Ecuador, bóng đến chân của Pastore và ngôi sao PSG dễ dàng đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho Argentina. Những phút còn lại của trận đấu, Argentina tiếp tục tấn công hòng gia tăng cách biệt nhưng không ghi thêm được bàn thắng.

Đội hình ra sân 

Ecuador (4-4-2): Dominguez; Paredes, Erazo, Achilier, Ayovi; Ibarra, Noboa, Lastra, Mena; Caicedo, Bolanos. 

Argentina (4-2-3-1): Romero; Roncaglia, Garay, Otamendi, Rojo; Mascherano, Biglia; Di Maria, Pastore, Mancuello; Aguero.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm