Ánh Viên giành HCĐ 400m hỗn hợp cá nhân nữ

17/08/2015 01:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khép lại chung kết nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại Cup bơi lội thế giới Paris - Chartres 2015, Ánh Viên về đích thứ 3, giành HCĐ với thành tích 4 phút 42 giây 53.



Thành tích của các VĐV ở nội dung chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ

Người về nhất và giành HCV vẫn là gương mặt quen thuôc Katinka Hosszu (Hungary) với 4 phút 35 giây 80 trong khi đó, HCB thuộc về đồng hương của Katinka Hosszu là Zsuzsanna Jakabos (4 phút 37 giây 63).

Kình ngư của Việt Nam có vị trí thứ 3 ở 50m bướm đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó Nguyễn Thị Ánh Viên đánh mất lợi thế và bị tuột xuống vị trí thứ 4 ở 100m ngửa. Đến 100m ếch, Ánh Viên lại vươn lên thứ 3 và duy trì vị trí đó tới khi cuộc đua kết thúc. Ánh Viên giành HCĐ với thành tích 4 phút 42 giây 53 còn VĐV giành HCV là Katinka Hosszu (4 phút 35 giây 80).

4 phút 42 giây 53 là thành tích không tốt của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Tại chặng một Cup bơi lội thế giới 2015 diễn ra tại Moscow, Ánh Viên giành HCB nội dung này với thành tích 4 phút 40 giây 79 còn ở giải VĐTG tại Kazan, Ánh Viên dù không vượt qua được vòng loại nhưng vẫn có thành tích cá nhân tốt nhất khi hoàn thành phần thi sau 4 phút 38 giây 78.

Nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại chặng 2 Cup bơi lội thế giới 2015 có 8 VĐV đăng ký tham gia và BTC tiến hành thi chung kết luôn, không có đấu loại.

Khép lại 2 chặng đấu đầu tiên của Cup bơi lội thế giới 2015, ngày 18/8, Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn trở lại Mỹ tiếp tục kế hoạch tập luyện dài hạn.

Chặng đấu kế tiếp của Cup bơi lội thế giới 2015 sẽ được tổ chức tại Hong Kong trong các ngày 25 và 26/9 tới.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm