Ánh Viên giành HCĐ 200m bơi ngửa

10/10/2015 17:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ánh Viên đã có tấm huy chương thứ ba tại Đại hội Thể thao quân sự Thế giới 2015 khi về đích thứ ba tai nội dung 200m ngửa nữ. Đây là tấm huy chương thứ ba của Ánh Viên tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2015.

Trong ngày thi đấu hôm nay, Ánh Viên thi chung kết hai nội dung 200m bơi ngửa và 400m tự do nữ.



Thành tích của Ánh Viên ở nội dung 200m ngửa nữ

Ở nội dung 200m bơi ngửa, kình ngư của Việt Nam giành HCĐ với thành tích 2 phút 17 giây 40 sau Papusha Alexandra (HCV, 2 phút 15 giây 91) và Lucas de Natalia (Italy, 2 phút 16 giây 27).

Đây cũng là tấm huy chương thứ ba của Ánh Viên tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2015.

Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này là 2 phút 14 giây 12.

Ở nội dung cuối cùng tham dự tại giải Thể thao quân sự thế giới 2015 là 400m tự do, Ánh Viên về đích ở vị trí thứ tư. Thành tích của Ánh Viên là 4 phút 14 giây 34, kém rất xa kỷ lục quốc gia do chính cô thiết lập tại SEA Games 2015 là 4 phút 8 giây 66. Về nhất nội dung này là Zhang Yuhan của (Trung Quốc) khi phá sâu kỷ lục đại hội với thành tích 4 phút 6 giây 70.

Trước đó, dù chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 nội dung 800m tự do hôm 7/10, nhưng Ánh Viên đã được Ban tổ chức Đại hội Thể Thao Quân sự thế giới 2015 (Hàn Quốc) đôn lên vị trí thứ 2 để giành HCB do VĐV của Trung Quốc phạm quy.

Ngày 9/10, Ánh Viên đã có màn trình diễn ấn tượng ở vòng chung kết nội dung 200m hỗn hợp để giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Quân đội nhân dân Việt Nam.

Như vậy, kết thúc đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 tại Mungyeong (Hàn Quốc), Ánh Viên giành được ba huy chương (1 HCV, 2 HCĐ), lập một kỷ lục đại hội ở nội dung 200m hỗn hợp.

Kết quả thi đấu của Ánh Viên tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2015

Ngày 7/10: 800m tự do (HCB) và 200m bơi bướm (bỏ)

Ngày 9/10: 200m tự do (bỏ) và 200m hỗn hợp (HCV)

Ngày 10/10: 200m ngửa (HCĐ) và hạng 4 400m tự do.


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm