Andy Murray: Trên đường trở lại Big Four

28/10/2014 06:26 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số 1 Vương quốc Anh đã cứu tới 5 match point một cách không thể tin được để giành chiến thắng trước Tommy Robredo, qua đó đăng quang ngôi vô địch tại Valencia Open hôm Chủ Nhật vừa qua.

Sau 3 set đấu với các tỷ số 3-6, 7-6 (7), 7-6 (8), Murray một lần nữa đã khiến Robredo phải nếm mùi cay đắng. Hồi tháng 9, anh cũng đã từng cứu thua 5 match point trước đối thủ người Tây Ban Nha này và qua đó lên ngôi vô địch tại Thẩm Quyến, Trung Quốc. Còn lần này, anh đã thực hiện lại kỳ tích đó ngay trước những khán giả nhà ủng hộ Robredo.

Robredo đã ở rất gần chiến thắng trong set thứ 2 để có thể giành được chiến thắng đầu tiên trước Murray từ năm 2007. Và thực sự thì ở trong nửa đầu thời gian trận đấu, Robredo đã tỏ ra chiếm ưu thế hơn. Sự xuất sắc của anh, đặc biệt là khi cứu thua được tới 6 break point trong set đầu thậm chí đã khiến Murray phải đập vợt tới 2 lần. Chỉ riêng trong set đấu thứ 2 ấy, Murray đã phải cứu thua tới 2 match point. Hai set đấu cuối đều phải bước qua loạt tie break để định đoạt thắng thua. Ở set thứ 3 thì Murray phải cứu thêm 3 match point nữa để lật ngược tình thế, giành chiến thắng cuối cùng với một cú trái tay quyết định, kết thúc trận đấu sau 3 giờ 20 phút đồng hồ. Đây cũng là trận chung kết ATP dài nhất trong mùa giải 2014 năm nay.

“Tôi biết đây là một trận đấu không thể tin được. Set đấu thứ 2 thực sự rất căng thẳng. Tôi mừng vì mình đã chơi tốt ở những thời khắc quyết định”, Murray phát biểu sau trận đấu. Trước đó, anh đã đến bên lưới và ôm Robredo rất thân mật. “Đây là một trận đấu tuyệt vời. Tôi rất thích nó. Chỉ đáng tiếc là tôi đã không thể chiến thắng. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra”, Robredo vẫn tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ sau khi hứng chịu thất bại thực sự cay đắng.

Đây là danh hiệu thứ 31 trong sự nghiệp của Murray, thứ 3 mùa này và thứ 2 tại Valencia Open. Lần đầu tiên anh lên ngôi vô địch ở đây cách đây đã 4 năm, vào năm 2009. Với chiến thắng này, tay vợt từng 2 lần giành giải Grand Slam sẽ vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH ATP bởi tuần trước, Murray cũng lên ngôi ở Vienna sau khi đánh bại David Ferrer. Điều đó đồng nghĩa với việc tay vợt người Scotland đã chắc một suất tham dự ATP World Tour Finals.

Dù chỉ giành những danh hiệu ở các giải đấu nhỏ nhưng việc trở lại Top 5 là điều quan trọng hơn cả đối với Murray. Anh đã xa Top 10 một thời gian, rồi sau đó không còn là chính mình với những thất bại liên tiếp, chấn thương dai dẳng. Nhưng cơ hội vẫn còn đó, ở phía trước mắt và nếu Murray thực sự lấy hết sức mình để tập luyện, thi đấu, đặc biệt là khi ATP World Tour Finals đang tới rất gần, anh sẽ sớm trở lại là một “Big Four” thực thụ.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm