Andy Murray: “Năm tới tôi phải hay hơn năm nay”

14/12/2012 17:51 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt Scotland đặt mục tiêu sẽ chơi tốt hơn nữa trong năm 2013 sau khi anh đã đạt được một số thành tích nhất định trong năm nay. 



Tay vợt Andy Murray

2012 là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của Murray và có thể nói là đáng nhớ nhất từ trước tới nay. Anh chiến thắng ở hai giải quan trọng là Olympic London và US Open. Đặc biệt là chức vô địch US Open sau 5 set đấu với Djokovic ở chung kết được coi là cột mốc mới trong sự nghiệp của Andy. Đó là lần đầu tiên Murray vô địch một giải Grand Slam.

Chiến thắng quan trọng ấy cùng với HLV Olympic London đã tạo nên một Murray lạc quan và tự tin, ít ra là những gì anh nói cho thấy như vậy. “Sau khi giành HCV Olympic London, tôi đã có thể ngẩng cao đầu mỗi khi bước đi trên phố. Đúng là tôi cảm thấy tự hào. Đến khi vô địch US Open thì niềm vui còn nhân lên nhiều lần. Chiến thắng đó giúp tôi thực sự tin rằng mình có thể chinh phục những danh hiệu quan trọng. Sau rất nhiều thất bại, cuối cùng tôi đã vượt qua được giới hạn của mình. Và tôi tin chắc là mình có thể còn chơi tốt hơn nữa trong năm tới. Tôi muốn vô địch Grand Slam nhiều hơn nữa. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Tôi mới đi những bước đầu tiên trên con đường dài. Phía trước là những thách thức nhưng phía trước cũng có những chân trời chưa hiện ra. Tôi cần phải đi đủ xa để nhìn thấy đường chân trời. Sau tất cả thì ngày mai sẽ là một ngày mới. Năm 2013 sẽ phải khác với 2012. Tôi muốn thấy những điều mới mẻ và nhìn về tương lai với những suy nghĩ tích cực”.

Sau khi giành HCV Olympic London và vô địch US Open, Murray chơi không thành công ở những giải còn lại của năm nên lại khiến người ta hoài nghi về bước tiến thực sự của anh. Nỗi ám ảnh thất bại lại hiện về và không thể biết Murray sẽ thể hiện gương mặt nào trong mùa giải mới. Sẽ có thêm những chiếc cúp mới cho Andy hay hình ảnh của một tay vợt nhỏ ở những giải đấu lớn lại hiện về?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm