Alex Ferguson động viên Murray trước trận CK Wimbledon

08/07/2012 06:42 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Andy Murray đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử tại Wimbledon và trước thời khắc trọng đại này, Sir Alex Ferguson của M.U đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tay vợt đồng hương.


Cả Vương quốc Anh đang đứng đằng sau Murray - Ảnh AP

Murray sẽ có vinh dự trở thành người đầu tiên của Vương quốc Anh kể từ Fred Perry năm 1936 vô địch Wimbledon nếu như tay vợt số 4 thế giới này đánh bại được Roger Federer trong trận chung kết sẽ diễn ra vào tối nay (giờ Việt Nam).

Tôi cũng như người hâm mộ trên toàn đất nước chúc Andy những điều tốt đẹp nhất. Andy đã chơi tuyệt vời khi đi tới trận chung kết Wimbledon và tôi muốn chúc mừng anh ấy vì điều này. Chúc may mắn Andy, hãy tận hưởng ngày của mình”, tờ The Sun dẫn lời chiến lược gia của M.U.

Siêu sao của M.U, Wayne Rooney cũng lên tiếng động viên Murray trước cơ hội lịch sử. “Chúc may mắn Andy. Cả Vương quốc Anh đang đứng sau lưng anh”.

Trên đường đi tới trận chung kết Wimbledon 2012 với Federer, Murray đã vượt qua Tsonga ở bán kết. Lịch sử không ủng hộ Murray khi tay vợt 25 tuổi này đã thất bại trong 2 trận CK Grand Slam trước Federer.

“Được chơi trận chung kết Wimbledon trước các CĐV nhà là một điều tuyệt vời. Tôi cần tất cả những sự ủng hộ có thể vào Chủ nhật này. Tôi biết Roger sẽ có người ủng hộ trên khán đài và tôi cũng không chờ đợi sự im lặng mỗi khi anh ấy ghi điểm. Roger xứng đáng được như vậy bởi những gì anh ấy đã đạt được”, Murray bày tỏ trước trận đánh lớn.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm