6 kỳ thủ được chọn vào đội tuyển cờ tướng quốc gia

15/07/2013 08:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn một tuần tranh tài, giải tuyển chọn ĐT cờ tướng QG 2013 do BHL ĐT cờ tướng Việt Nam tổ chức đã kết thúc vào chiều qua tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia II (Thủ Đức, TP.HCM). Kết quả cuối cùng là có 6 kỳ thủ được chọn vào ĐT cờ tướng quốc gia 2013, bao gồm Uông Dương Bắc, Tôn Thất Nhật Tân, Võ Minh Nhất, Lại Lý Huynh (nam), Ngô Lan Hương và Nguyễn Hoàng Yến (nữ).

Sau hơn một tuần tranh tài, giải tuyển chọn ĐT cờ tướng QG 2013 đã chọn được 6 kỳ thủ. Ảnh: V.H

Tại giải nam, trải qua 14 ván đấu vô cùng căng thẳng, 4 kỳ thủ có thành tích tốt nhất tại giải là Uông Dương Bắc (Bà Rịa-Vũng Tàu), Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng), Võ Minh Nhất (Bình Phước) và nhà vô địch quốc gia 2013 Lại Lý Huynh (Bình Dương).

4 kỳ thủ này sẽ đại diện cho cờ tướng Việt Nam thi đấu ở các giải quốc tế sắp tới. Trong số này, sự vắng mặt đáng tiếc nhất là nhà vô địch châu Á 2011 Nguyễn Hoàng Lân (TP.HCM), khi kỳ thủ này chỉ xếp vị trí thứ 5.

Tại giải nữ, Ngô Lan Hương, nhà VĐQG 2013 và cũng là chủ nhân của 10 chức VĐQG, và Nguyễn Hoàng Yến (đều của TP.HCM) đã xuất sắc vượt qua 3 kỳ thủ Trần Tuệ Doanh (TPHCM), Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định), và Hoàng Thị Hải Bình (TP.HCM) để lọt vào thành phần ĐT cờ tướng quốc gia 2013.

Kết thúc 2 lượt đấu, Lan Hương và Hoàng Yến cùng có được 7 điểm (sau 3 thắng và một hòa). Tuy nhiên, Hoàng Yến là người xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Ở giải này năm ngoái, Ngô Lan Hương và Cao Phương Thanh (ĐKVĐ 2012) đã giành được chiến thắng để trở thành 2 đại diện cho cờ tướng Việt Nam tham dự Đại hội thể thao trí tuệ thế giới 2012 tại Trung Quốc. Khi đó thành tích tốt nhất của cờ tướng nữ Việt Nam là tấm HCB của Cao Phương Thanh.

Năm nay, Phương Thanh không có tên trong đội dự tuyển quốc gia vì kỳ thủ này không có được thành tích tốt tại giải VĐQG diễn ra vào tháng 3 vừa rồi.

Được biết, sau khi kết thúc giải tuyển chọn ĐT cờ tướng QG 2013, các kỳ thủ sẽ tiếp tục được tập trung để chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng đầu tiên là giải vô địch châu Á 2013 diễn ra tại Sydney (Australia) từ ngày  22 đến 27/9.

Tại giải này 2 năm trước ở Macau (Trung Quốc), ĐT cờ tướng Việt Nam đã thi đấu rất thành công khi giành được 2 HCV của Ngô Lan Hương, Nguyễn Hoàng Lâm và một HCB của Bùi Dương Trân.

HLV trưởng ĐTQG Hoàng Đình Hồng cho biết: “Mục tiêu của cờ tướng Việt Nam tại giải châu Á sắp tới là sẽ cố gắng bảo vệ thành công 2 chức vô địch cá nhân nam, nữ tại giải 2011.

Thế nhưng, đây là mục tiêu vô cùng khó khăn, bởi sau 2 năm, những đối thủ của chúng ta đã mạnh hơn rất nhiều. Trong đó, Trung Quốc vẫn được xem là đối thủ chính của Việt Nam, nhất là ở nội dung nữ.

Khả năng cho chức vô địch của Việt Nam và Trung Quốc là 50-50. Điều này còn phụ thuộc vào yếu tốt may mắn của việc bốc thăm trong cuộc đối đầu trực tiếp, nếu đội nào được giành quyền đi trước thì cơ hội chiến thắng là rất cao”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm