5 điều cần biết về Roberta Vinci: Đánh chuyên nghiệp 16 năm, mới lần đầu vào Bán kết Grand Slam đơn nữ

12/09/2015 13:04 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Cả thế giới quần vợt vừa một phen sửng sốt khi chứng kiến tay vợt 32 tuổi người Italy, Roberta Vinci quật ngã Số 1 Thế giới Serena Williams ở Bán kết US Open 2015 (2-6, 6-4, 6-4). Sự nghiệp của người phụ nữ vừa làm nên cơn địa chấn này vốn vô cùng thú vị.

1. Vinci từng 32 lần vô địch WTA, giành 5 danh hiệu Grand Slam đôi nữ


Trước tháng 9 năm nay, Vinci được biết đến chủ yếu bởi các danh hiệu WTA

Bước vào thế giới quần vợt nữ chuyên nghiệp từ năm 1999, Roberta Vinci đã giành được 32 danh hiệu WTA Tour, bao gồm 9 danh hiệu cá nhân và 25 lần vô địch ở nội dung đôi. Cô cũng từng giành tận 5 danh hiệu Grand Slam đôi nữ, cụ thể ở các giải French Open 2012, US Open 2012, Australian Open 2013 & 2014 và Wimbledon 2014.

Cần biết, chỉ có 5 cặp tay vợt nữ trong lịch sử từng giành trọn vẹn bộ danh hiệu Grand Slam ở nội dung đôi. Sự ăn ý tuyệt vời giữa Vinci và “đối tác” Sara Errani đã giúp 2 cô thống trị nội dung đôi nữ ở đẳng cấp thế giới suốt giai đoạn 2012-2014.

Một điều thú vị nữa là Vinci chỉ cao có 1m63. Trong Top 50 WTA, chỉ có 1 tay vợt khác thấp hơn cô.

2. Vinci và Sara Errani chỉ vừa tách đôi vào đầu năm nay


Vinci và Sara Errani là "cặp bài trùng" hiếm có trong lịch sử quần vợt nữ thế giới

Sau thời gian dài đánh đôi và giành được quá nhiều danh hiệu, Vinci và Sara Errani đã tuyên bố tách đôi vào tháng 3 năm nay. Đó là một quyết định gây sốc với làng quần vợt.

“Sau một hành trình đầy rẫy vinh quang, chúng tôi đã quyết định tách đôi để chuyên tâm cho sự nghiệp cá nhân, với những mục tiêu mới còn chờ chinh phục”, Vinci khẳng định.

Nhưng không đơn thuần là quyết định cho con đường sự nghiệp, màn chia tay ấy có lẽ đã chấm dứt luôn tình bạn của hai tay vợt này. Còn nhớ, mới hồi tháng 2, họ còn đi nghỉ cùng nhau ở Nam Mỹ và háo hức với dự định giành Huy chương Vàng tại Olympic Rio 2016… Nhưng chỉ một tháng sau là quyết định tách đôi được đưa ra, nguyên nhân cụ thể chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.

3. Vinci đang đứng hạng 43 Thế giới


Roberta Vinci không hề được đánh giá cao trước thềm US Open 2015

Năm 2001, Roberta Vinci từng leo đến vị trí thứ 11 Thế giới, là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của cô. Nhưng hiện tại, tay vợt người Italy đã tụt xuống hạng 43. Cô từng giành 9 danh hiệu cá nhân sau 16 năm chơi chuyên nghiệp, đa phần là các danh hiệu nhỏ, lần gần nhất là giải vô địch tại Palermo năm 2013.

Nhưng năm nay chuyện đã khác, với những chiến thắng oanh liệt liên tiếp trước những cây vợt “xếp Top” như Petra Kvitova, Caroline Wozniacki và đặc biệt là Số 1 Thế giới Serena Williams, Vinci đã vượt mọi chướng ngại để lọt vào Chung kết đơn nữ US Open.

“Một khoảnh khắc khó tin với cá nhân tôi”, Roberta nói sau trận, “quá tuyệt vời, như một giấc mơ khi vào được chung kết giải đấu. Tôi đã thua set đầu nhưng cố gắng ở từng game đấu sau đó. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi”.

4. US Open mới là Grand Slam đầu tiên Vinci lọt đến Bán kết

Năm nay đã 32 tuổi 6 tháng, đây mới là lần đầu tiên Vinci lọt đến Bán kết nội dung đơn nữ ở một giải Grand Slam. Càng cảm xúc hơn vì đây đã là giải Grand Slam thứ 44 trong sự nghiệp của Vinci. Chỉ có Elena Likhovseva từng chơi nhiều kỳ Grand Slam hơn cô trước khi lần đầu tiến vào Bán kết (ở giải Pháp mở rộng năm 2005).

“Tôi đang ở đoạn cuối của sự nghiệp, và lần đầu lọt vào Bán kết một giải Grand Slam là điều quá sung sướng và bất ngờ”, Vinci chia sẻ cách đây vài ngày.

Tất nhiên, niềm vui của cô vừa được nhân thêm vạn lần, sau khi thắng cực sốc trước Serena Williams và giành vé vào Chung kết US Open 2015.

5. Vinci từng thất bại 4 lần liên tiếp trước Serena

Trước trận Bán kết vừa kết thúc cách đây vài giờ, Vinci chưa từng đánh bại Serena Williams trong sự nghiệp. Cô đã thua 4 trận liên tiếp trước tay vợt nổi tiếng người Mỹ. Trong đó, có một trận thua tại Wimbledon 2009 và Pháp mở rộng 2013.


Chỉ một chiến thắng vừa rồi đã làm lu mờ cả 4 thất bại trước đó của Vinci trước Serena

Hoài Thuận

Theo Heavy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm