5 điểm nhấn của Sochi 2014

25/02/2014 13:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ngày 23/2, Olympic mùa Đông Sochi đã chính thức khép lại với lễ bế mạc hùng tráng, đầy màu sắc văn hóa. Trong 17 ngày của sự kiện, nước Nga đã để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng với không chỉ bản thân các VĐV mà cả khách du lịch.

1. Thành công của nước Nga

Thành công trong khâu tổ chức của Nga thể hiện toàn diện ở tất cả mọi mặt: Lễ khai mạc hoành tráng, lễ bế mạc để lại nhiều cảm xúc và công tác bảo vệ an ninh hiệu quả. Sau 17 ngày, mọi lời chỉ trích và hoài nghi trước đó đối với Nga đã bị xóa bỏ. Những gì đọng lại là cảm xúc dạt dào và sự cảm mến dành cho nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không thể ăn mừng chiếc HCV khúc côn cầu trên băng như mong đợi nhưng ông và toàn thể người dân Nga đã có niềm vui lớn hơn thế. Đoàn thể thao Nga đã bứt phá trong những ngày cuối cùng để vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 13 HCV trong tổng số 33 huy chương. Đây là một thành tích vượt trội so với lần trước. Tại Vancouver 2010, Nga chỉ giành được 15 huy chương, trong đó có 3 HCV, đứng thứ 11 bảng tổng sắp.

2. Màn “chữa thẹn” thông minh

Còn nhớ tại lễ khai mạc, nước Nga đã có một phen bẽ mặt khi hình ảnh 5 bông hoa tuyết nở ra thành 5 vòng tròn tượng trưng cho biểu tượng Olympic đã gặp sự cố khi bông hoa tuyết cuối cùng không chuyển thành vòng tròn. Trong lễ bế mạc, họ đã "chữa thẹn" một cách thông minh khi cố tình lặp lại “sự cố kỹ thuật” đó trong màn đồng diễn.

3. Trào lưu selfie

Tại Sochi, selfie (chụp ảnh tự sướng) vô hình chung trở thành thói quen phổ biến nhất đối với các VĐV. Phong cảnh hùng vĩ và tuyệt đẹp của ngọn núi Caucasia biến Sochi trở thành một “thiên đường” đối với các VĐV. Họ thậm chí còn chẳng ngại leo lên cả biểu tượng 5 vòng tròn của Olympic để lưu lại dấu ấn nơi đây. Trong đêm bế mạc, tất cả VĐV cùng bước ra sân vận động không phân biệt quốc gia. Họ cầm trên tay điện thoại và máy ảnh cùng “selfie” để ghi lại khoảnh khắc trong ngày cuối cùng của Olympic.

4. Cuộc chiến chống doping mạnh mẽ

Tại Sochi, Ủy ban Olympic quốc tế tuyên bố tiến hành 2.453 cuộc kiểm tra doping – con số kỷ lục trong lịch sử Thế vận hội. Trong số các cuộc kiểm tra, có 1.269 cuộc được thực hiện trước thi đấu nhằm ngăn ngừa các VĐV sử dụng doping có thể bước vào ganh đua thành tích. Tới thời điểm kết thúc Thế vận hội, đã phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất cấm bao gồm Nicklas Backstrom (Thụy Điển), Johannes Duerr (Áo), Vitalijs Pavlovs (Latvia), Marina Lisogor Ukraine), Sachenbacher-Stehle (Đức) và William Frullani (Italy).

5. Olympic của tình nhân văn

Những chiếc mũ thi đấu được vẽ bằng tài năng của bệnh nhân ung thư, VĐV cạo râu làm từ thiện là những câu chuyện làm xúc động lòng người ở Thế vận hội Sochi. Không chỉ có tình thương đối với những người gặp hoàn cảnh éo le, các đối thủ trên sân đấu còn tương trợ, giúp đỡ nhau khi gặp sự cố.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm