5 cầu thủ đáng xem nhất tại Asian Cup: Honda hay Tim Cahill?

08/01/2015 20:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Asian Cup sẽ quy tụ những ngôi sao lớn nhất của bóng đá châu Á, với 5 cái tên rất đáng chú ý dưới đây tại giải đấu khai mạc tại Melbourne, Australia, thứ Sáu này.

Tim Cahill, Australia, 35 tuổi

Vị trí: Tiền vệ công. CLB: New York Red Bulls, Mỹ

Không cầu thủ nào tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của Australia như Tim Cahill. Ngôi sao cũ của Everton là người ghi một trong những bàn thắng đẹp mắt nhất ở World Cup Brazil 2014. Đã bước vào những năm cuối sự nghiệp ở tuổi 35, đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng của anh với Socceroos và thật ý nghĩa khi nó diễn ra trên sân nhà.


Sự có mặt của Cahill là rất quan trọng với một đội bóng đang trong quá trình chuyển giao như Australia

Dù thế hệ vàng của bóng đá Australia giờ đã là quá khứ, sự có mặt của Cahill là rất quan trọng với một đội bóng đang trong quá trình chuyển giao. Cahill, hiện đang khoác áo New York Red Bulls, là cầu thủ Australia đầu tiên ghi bàn ở một kỳ World Cup vào lưới Nhật Bản năm 2006, khi Australia vào vòng 16 đội. Anh cũng là chân sút xuất sắc nhất mọi thời của Australia.

Tuy nhiên, Cahill sẽ cần sự hỗ trợ hiệu quả từ các đồng đội để đăng quang ở giải đấu trên sân nhà, nơi họ rơi vào cùng bảng với đối thủ mạnh Hàn Quốc.

Nasser Al Shamrani, Saudi Arabia, 31 tuổi

Vị trí: Tiền đạo. CLB: Al Hilal

Asian Cup vẫn chưa bắt đầu, nhưng Nasser Al Shamrani đã hứa hẹn là một trong những cầu thủ thú vị nhất giải. Ngôi sao lớn của bóng đá Saudi Arabia và CLB Al Hilal cũng là một nhân vật đầy tranh cãi, người đang giữ danh hiệu Cầu thủ châu Á xuất sắc nhất năm. Tính tình cổ quái của Shamrani đã khiến anh được so sánh với kẻ cắn người ở World Cup Luis Suarez: Shamrani từng nhổ vào mặt, rồi húc đầu đối thủ Matthew Spiranovic của CLB Western Sydney Wanderers ở trận chung kết Champions League châu Á năm ngoái, dẫn tới một vụ ẩu đả trên sân và án treo giò 8 trận. Anh cũng đã xô ngã một CĐV trên đường hầm dẫn ra sân sau trận giao hữu Saudi Arabia thua Bahrain 1-4 ở Geelong, gần Melbourne, tuần trước.


Nasser Al Shamrani đã hứa hẹn là một trong những cầu thủ thú vị nhất giải

Bù đắp cho sự thất thường ngoài sân, Shamrani ghi bàn rất ổn định trên sân, với 10 pha lập công trong hành trình vào chung kết Champions League châu Á của Al Hilal, màn trình diễn giúp anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vào tháng 12, để rồi vài ngày sau đó nhận án treo giò 8 trận.

Keisuke Honda, Nhật Bản, 28 tuổi

Vị trí: Tiền vệ. CLB: AC Milan, Italy

Là ngôi sao số 1 của bóng đá Nhật Bản, Honda là người dẫn dắt lối chơi của Samurai xanh và sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong nỗ lực bảo vệ chức vô địch mà họ giành được ở Doha 4 năm trước. Cùng với Shinji Kagawa, Honda được coi là bát quái, nửa âm-nửa dương, của ĐT Nhật Bản. Anh luôn chơi cực kỳ máu lửa và đã bật khóc sau khi Nhật Bản bị loại khỏi World Cup năm ngoái, 4 năm sau khi Honda giúp họ vào tới vòng 16 đội ở Nam Phi.


Honda là người dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Nhật Bản

Cũng đã xuất hiện những tin đồn về việc anh phải phẫu thuật tuyến giáp khi gần đây Honda sụt cân và phải dùng miếng đỡ cổ, nhưng phong độ của anh đang nhanh chóng trở lại. Là một tiền vệ đa năng và dồi dào năng lượng, Honda được coi là cầu thủ Nhật Bản tài năng nhất kể từ Hidetoshi Nakata. Hy vọng của Nhật Bản ở giải lần này sẽ đặt cả trên đôi vai anh và nếu HLV Javier Aguirre có thể sửa chữa hàng thủ còn nhiều điểm yếu của Samurai xanh, họ sẽ rất khó ngăn cản tại Australia.

Son Heung Min, Hàn Quốc, 22 tuổi

Vị trí: Tiền đạo. CLB: Bayer Leverkusen

Ngôi sao của Hàn Quốc Son Heung Min được kỳ vọng sẽ giúp Các chiến binh Taeguk kết thúc cuộc chờ đợi chức vô địch châu Á đã kéo dài hơn nửa thế kỷ từ năm 1960. Tiền đạo cơ động, thuận hai chân và rất sắc sảo này là một thần tượng lớn ở Bayer Leverkusen với 11 bàn tại mọi giải đấu cho CLB Đức.


Son Heung Min được kỳ vọng sẽ giúp Hàn Quốc giành chức vô địch

Phong độ của Son đã thu hút sự chú ý từ nhiều đội Premier League, bao gồm cả Manchester United. Asian Cup có thể là giải đấu trình diễn để anh kiếm một hợp đồng lớn hơn. Nhưng Son cần nhiều sự hỗ trợ hơn từ các đồng đội, khi Hàn Quốc dưới quyền HLV người Đức Uli Steilike, đang tỏ ra thiếu ý tưởng trên hàng công.

Son chuyển tới Hamburg không lâu sau sinh nhật 16 tuổi, nhưng không kiếm được một hợp đồng. Anh đáp lại bằng cách ghi 5 bàn ở giải World Cup U17, màn trình diễn đã khiến Hamburg nghĩ lại. Son, luôn nói về người cha HLV của anh Son Wong Jung, chuyển tới Bayer Leverkusen với giá 16 triệu USD vào năm 2013 và tỏ ra là một khoản đầu tư xứng đáng, với 12 bàn ngay mùa giải ra mắt.

Zheng Zhi, Trung Quốc, 34 tuổi

Vị trí: Tiền vệ. CLB: Guangzhou Evergrande

Zheng Zhi (Trịnh Trí) từng là một cầu thủ xuất sắc ở Charlton Athletic và Celtic, với kinh nghiệm dày dạn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh vẫn là một ngôi sao lớn của bóng đá Trung Quốc ở tuổi 34. Đang đeo băng đội trưởng và là một tiền vệ đa năng, Zheng năm 2013 còn giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á sau khi giúp Guangzhou Evergrande trở thành đội bóng Trung Quốc đầu tiên đăng quang ở Champions League châu Á.


Zheng Zhi (Trịnh Trí) từng là một cầu thủ xuất sắc ở Charlton Athletic và Celtic

Nhưng thành công khó khăn với ĐTQG, dù Zheng cũng có mặt trong đội hình Trung Quốc vào tới chung kết Asian Cup 2004 trên sân nhà. 3 năm chơi bóng ở Anh và Scotland, 2007-2010, biến anh thành món hàng xuất khẩu thành công nhất của bóng đá Trung Quốc. Zheng sẽ hy vọng lại tỏa sáng ở kỳ Asian Cup có lẽ là cuối cùng của anh.

Trần Trọng
(Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm