16h00 ngày 27/1, Australia – UAE: Chiến đấu cho giấc mơ vô địch

27/01/2015 06:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Việc không được chơi trận bán kết 1 vào dịp quốc khánh (26/01) là một nỗi thất vọng lớn với người Australia. Trận thua 0-1 ngoài dự kiến trước Hàn Quốc ở vòng bảng đã làm phá vỡ kế hoạch ấy. Hôm nay thầy trò HLV Postecoglou sẽ phải chuộc lại sai lầm ấy.

Tất nhiên, UAE bị đánh giá thấp hơn hẳn đội chủ nhà Australia. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng xứ Kangaroo được phép chủ quan.

UAE mơ về điều thần kì

UAE mới chỉ có vỏn vẹn 2 lần đi đến bán kết Asian Cup và đều dang dở. Cụ thể, ở giải đấu năm 1992, UAE bị loại ở bán kết. 4 năm sau đó, UAE đã ở rất gần chiếc Cúp vô địch, nhưng rồi cuối cùng lại gục ngã trước Saudi Arabia ở loạt đá 11m định mệnh.

Tuy không có nhiều ngôi sao tên tuổi trong đội hình, đồng thời cũng không phải là một ông kẹ của châu lục. Nhưng với khát khao làm nên lịch sử, UAE đã thể hiện họ là một đối thủ rất khó chịu. Mà bằng chứng là việc đội tuyển Vùng Vịnh này đã biến Nhật Bản trở thành cựu vương ở vòng tứ kết vừa qua. Bản thân HLV của UAE, ông Mahdi Ali cũng tỏ ra khá tin tưởng vào khả năng đội nhà có thể tạo ra một cơn địa chấn nữa. “Chiến thắng trước Nhật Bản, nhà ĐKVĐ Asian Cup là một điều tuyệt vời. Nó giúp chúng tôi có thêm sự tự tin cũng như động lực cho trận đấu với Australia”. Khẳng định ấy của vị chiến lược gia 49 tuổi bên phía UAE báo hiệu đội chủ nhà Australia sẽ có một trận đấu không hề dễ thở.

Nhưng Australia vẫn giành pole

Cũng giống như UAE, chủ nhà Australia cũng đang nuôi dưỡng tham vọng lần đầu tiên vô địch giải đấu hàng đầu châu lục này. Với những gì đoàn quân của HLV Postecoglou đã thể hiện từ đầu giải thì Australia đang thực sự là ứng viên số 1 cho ngôi vương. Từ đầu giải, kể cả trận thua 0-1 trước Hàn Quốc, Australia đều là đội chơi lấn lướt, trên chân so với đối thủ.

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu điều này tiếp tục được họ tái hiện trong cuộc đọ sức với UAE. Khi mà Australia đang nắm khá nhiều lợi thế trước giờ bóng lăn. Ngoài việc được chơi trên sân nhà và sở hữu một đội hình được đánh giá mạnh hơn, Australia còn có ưu thế sức nhàn so với UAE.

Các cầu thủ chủ nhà không chỉ có nhiều hơn các vị khách 1 ngày nghỉ (do Australia đá trận tứ kết sớm hơn), mà còn đã vượt qua Trung Quốc ở tứ kết, một cách không mấy vất vả (ngay trong 2 hiệp chính). Trong khi đó, UAE lại phải vắt kiệt sức lực sau 120 phút sinh tử với Nhật Bản. Cần phải nhấn mạnh rằng, ở một giải đấu ngắn ngày với mật độ thi đấu dày đặc như Asian Cup thì thể lực đóng vai trò rất quan trọng. Thậm chí, HLV Uli Stielike của Hàn Quốc sau khi phải mất tới 120 phút mới vượt qua Uzbekistan ở tứ kết đã nói rằng ông không quan tâm đối thủ ở bán kết là ai, chỉ mong rằng đối thủ của Hàn Quốc cũng phải đá hiệp phụ ở tứ kết. Chi tiết ấy cho thấy Australia rõ ràng đang nắm lợi thế trong cuộc đối đầu với UAE.

Việc Nhật Bản – đối thủ được đánh giá là đáng gờm nhất, đồng thời đã hạ Australia ở trận Chung kết ở Asian Cup 2011 đã bị loại thực sự là thời cơ vàng để Socceroos đi đến tận cùng khám phá. Đã khiến các CĐV nhà lỗi hẹn với ngày hội lớn trong ngày quốc khánh, chắc chắn HLV Postecoglou và các học trò sẽ không muốn khiến tất cả phải một lần nữa thất vọng.

Đội hình dự kiến:

Australia: Ryan - Franjic, Sainsbury, Sprinaovic, Behich - Luongo, Jedinak, Troisi - Kruse, Leckie - Cahill

UAE: Naser - Hussain, Ahmed, Salem, Sangour - O.Abdulrahman, A.Abdulrahman, Esmaeel, Al Hammadi - Mabkhout, Khalil

Dự đoán: 2-0

Hàn Quốc giành vé vào chung kết

Đã không có bất ngờ xảy ra trong trận bán kết đầu tiên của Asian Cup 2015, Hàn Quốc đã không mấy khó khăn để đánh bại Iraq với tỉ số 2-0 nhờ công Lee Jung-hyup (phút 20) và Kim Young-gwon (phút 50). Kết quả này đã giúp cho Hàn Quốc chấm dứt cái dớp lỗi hẹn với các trận Chung kết Asian Cup vốn đã kéo dài từ năm 1988 đến nay. Không những thế, Hàn Quốc còn tràn trề cơ hội vô địch Asian Cup lần đầu tiên sau 55 năm, khi mà đội bóng Đông Á đang thể hiện họ là một tập thể rất khó bị đánh bại. Thậm chí, cho đến lúc này Hàn Quốc vẫn đang giữ trắng lưới hoàn toàn tại Asian Cup 2015.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm