10 cầu thủ Hàn Quốc bị cấm thi đấu suốt đời vì dàn xếp tỉ số

18/06/2011 07:46 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Việc dàn xếp tỉ số đang trở thành vấn nạn của làng bóng đá trên toàn thế giới khi liên tiếp có những phi vụ bị báo chí phanh phui.

Chính quyền Hàn Quốc đang áp dụng những biện pháp mạnh mẽ để điều tra về nạn dàn xếp tỉ số đang làm lu mờ đi hình ảnh đẹp của bóng đá nước này nói riêng và quốc tế nói chung. Chiến lược này đã cho thấy hiệu quả khi họ phát hiện 10 cầu thủ ở K-league dính chàm.

Bóng đá Hàn Quốc đang bị vấy bẩn bởi nạn dàn xếp tỉ số- Ảnh Getty

Sự việc bị phát giác khi các điều tra viên tỏ ra nghi ngờ kết quả trận thua 0-3 của Daejon Citizens trước Pohang Steelers hồi tháng 4. Một cầu thủ của đội Daejon đã nhận số tiền 75.000 euro và sau đó chia cho các đồng đội của mình để thuyết phục họ chấp nhận thua cuộc trước Pohang.

10 cầu thủ bị phát hiện có liên quan đã chính thức bị cấm thi đấu suốt đời. Không chỉ có vậy, nếu vụ việc được đưa ra tòa, họ còn phải đối mặt với án tù lên đến 7 năm. Ban tổ chức K-League đã yêu cầu LĐBĐ Hàn Quốc phải đảm bảo các cầu thủ này sẽ không được tham gia các hoạt động thể thao nhằm răn đe.

”Chúng tôi đã đưa ra quyết định và cam kết đây là scandal dàn xếp tỉ số đầu tiên và cũng là cuối cùng ở giải đấu này. Cầu thủ cần phải luôn ghi nhớ rằng họ sẽ phải xa rời thể thao nếu có liên quan đến những phi vụ cá cược”, trang Goal dẫn lời ông Kwak Young-Cheol, người đứng đầu Ủy ban kỷ luật của K-League.

Mới đây, bóng đá Italia và Hy Lạp đã bị rúng động bởi nạn dàn xếp tỉ số.

K.Đ (Theo Goal)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm