06h00 ngày 14/10, Uruguay - Colombia: Ngày tái ngộ thiếu sao

13/10/2015 14:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - James Rodriguez và Luis Suarez, hai trong số những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới đều vắng mặt trong trận Uruguay tái ngộ Colombia, sau thất bại ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2014.

Ông Jose Pekerman chưa bao giờ khuyến khích Argentina sử dụng những đòn khác nhau để giảm sức mạnh của đối thủ. Nhưng Colombia là ngoại lệ đáng để ông thử nghiệm, Murillo hay Cardona luôn khiến mọi đối thủ phải e dè để tránh mắc bẫy khiêu khích của họ, nếu còn nhớ thì Neymar là nạn nhân mới nhất của Murillo ở Copa America 2015. Dù vậy, đội bóng của Pekerman không quá chú trọng ở khía cạnh này và chủ yếu thi đấu với yêu cầu chiến thuật cao nhất cho các học trò.

Nếu gặp đối thủ mạnh hơn như Argentina hay Brazil, họ đá áp sát và pressing, nhưng nếu là đội bóng nhỏ hơn, Colombia sẵn sàng chơi chậm rãi để tìm kiếm điểm yếu đối thủ trước khi tung ra những đòn quyết định. Cái hay của đội bóng áo vàng là họ thích điều tiết tốc độ thi đấu đủ để khiến các đối thủ chủ quan, nhưng lại không quá rề rà khiến cơ hội bị trôi qua.

Những chân chạy có hạng như Cuadrado được yêu cầu giữ nhịp độ rất khắt khe, để không phá vỡ sự dịch chuyển đội hình của Colombia. Tốc độ của các pha tấn công không quá cao, nhưng luôn đạt hiệu quả, ít nhất về khía cạnh cơ hội tạo ra trước khung thành.

Trận gặp Peru mới đây là ví dụ sinh động cho cách chơi này của Colombia, họ thắng khá nhàn nhã và không mất quá nhiều sức. Tính thời điểm của Colombia luôn là rất tốt khi đối mặt với những đối thủ như Uruguay, khi ông Oscar Tabarez rất giỏi xoay xở trong những tình cảnh ngặt nghèo và luôn tìm thấy điểm kết thúc trong mỗi trận đấu. Không có Luis Suarez và sức ảnh hưởng của Cavani lên lối chơi của Uruguay không ở cùng danh tiếng của anh.

Nhưng đội bóng này luôn biết cách gây khó khăn cho các đối thủ với đủ những chiêu trò, dù đôi khi có thể lại hủy hoại họ theo cách không ngờ. Trên hết, khả năng làm chủ được cuộc chơi bất kể ở trong tình cảnh nào luôn là điểm mạnh của Uruguay. Nếu hàng công hoạt động không hiệu quả, ông Tabarez sẽ biết cách chọn lựa những phương án khác để mang lại chiến thắng cho đội nhà.

Cách chơi bóng đơn giản của Uruguay khá phù hợp với chất lượng hiện tại của các cầu thủ, so với thời vô địch Copa America 2013, Uruguay không giữ được sự sắc sảo và đa dạng về lối chơi. Họ cũng thiếu luôn cả tốc độ cũng như các pha tấn công bài bản, nhưng sự đơn giản là lời giải thích hợp của đội bóng này. Uruguay sẵn sàng bỏ qua hàng tiền vệ, sử dụng bóng dài cũng như tận dụng tốt những tình huống cố định để giải quyết trận đấu.

Đội bóng của ông Tabarez không hay nhưng đối đầu với Colombia, sự nhạy bén và thói quen ứng biến với các tình huống cụ thể của các cầu thủ Uruguay nhiều khả năng sẽ quyết định kết quả cuộc đối đầu này.

Đội hình dự kiến

Uruguay: Muslera - Gimenez, Godin, Corujo, Caceres - Pereira, Sanchez, Rodriguez, Gonzalez - Hernandez, Stuani.

Colombia: Ospina - Zapata, Arias, Fabra, Murillo - Sanchez, Cardona, Cuadrado, Guarin - Bacca, Gutierrez.

Dự đoán: 1-0


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm