Xem vũ khí laser nhanh gấp 50.000 lần tên lửa đạn đạo 'thổi' cháy máy bay

18/07/2017 16:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải hình ảnh trong phim khoa học viễn tưởng mà đây là cảnh tượng có thật khi tàu đổ bộ USS Ponce của hải quân Mỹ thử nghiệm thành công Hệ thống Vũ khí Laser (LaWS), tấn công với tốc độ ánh sáng, nhanh gấp 50.000 lần tốc độ của tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Theo CNN, LaWS sở hữu ưu điểm mà không một loại vũ khí nào từng được sáng chế trước đây có thể sánh được. Tia laser được phóng đi với vận tốc ánh sáng, tức là gấp tới 50.000 lần tốc độ của một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đang tấn công mục tiêu.

 "Nó phóng ra một lượng khổng lồ hạt photon nhằm vào mục tiêu" - Trung úy Cale Hughes, sĩ quan phụ trách Hệ thống Vũ khí Laser trên tàu USS Ponce, được CNN dẫn lời cho biết - "Chúng tôi không phải lo gió, cũng không ngại về tầm bắn hay bất cứ điều gì khác. Chúng tôi có thể tấn công các mục tiêu với tốc độ ánh sáng".

Chú thích ảnh
Hệ thống Vũ khí Laser trên tàu USS Ponce.

Trong cuộc thử nghiệm vừa diễn ra ngày 17/7 trên vùng Vịnh Persian (Vịnh Ba Tư), thủy thủ đoàn tàu USS Ponce đã phóng ra mục tiêu là một máy bay không người lái - loại vũ khí đang được Iran, Triều Tiên, Trung Quốc và Nga tăng cường sử dụng. Ngay lập tức khi bị trúng vũ khí laser, cánh máy bay cháy sáng lên do bị nung nóng ở nhiệt độ lên tới hàng ngàn độ C, mục tiêu bị hủy hoại lập tức và lao xuống biển.

Vũ khí laser của MiG-35 sẽ làm 'mù' thiết bị quang học của phương Tây

Vũ khí laser của MiG-35 sẽ làm 'mù' thiết bị quang học của phương Tây

Theo ông, máy bay MiG-35 có triển vọng xuất khẩu, trong số những khách hàng tiềm năng có thể mua lô hàng lớn có Ấn Độ, Kazakhstan, Peru và một số quốc gia khác.

Vụ tấn công thử nghiệm diễn ra trong yên lặng và vô hình. Nó cũng cho thấy sự chính xác rất cao, yếu tố giúp hải quân Mỹ có thể hạn chế được các tổn thất tiềm tàng trong chiến tranh.

Cũng theo CNN, toàn bộ hệ thống LaWS trị giá 40 triệu USD nói trên hoạt động nhờ nguồn điện từ một máy phát nhỏ tích hợp và chỉ cần một nhóm 3 thủy thủ vận hành; không cần những quả tên lửa triệu đô hay bất cứ loại đạn dược nào.

Theo Thu Hằng/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm