Xâm nhập đại bản doanh các nghệ sĩ nhí Triều Tiên

24/03/2012 11:05 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - 5 nghệ sĩ accordion tuổi vị thành niên của CHDCND Triều Tiên đã gây sốt trên mạng YouTube với màn trình diễn nhạc phẩm Take on Me, một trong những ca khúc ăn khách của những năm 1980 của ban nhạc A-ha. Màn diễn này đã trở thành một hiện tượng và thu hút được hơn 1,5 triệu lượt truy cập.

Màn trình diễn của họ, được nghệ sĩ Na Uy Morten Traavik ghi lại từ tháng 12/2011, đã góp phần làm thay đổi những định kiến của thế giới về người CHDCND Triều Tiên.



Khi người Triều Tiên phô diễn khả năng chơi nhạc

Sau khi tới Na Uy để tham gia trình diễn trong một liên hoan nghệ thuật hồi tháng trước, nhóm ngũ tấu này đã giúp phóng viên của AP “thâm nhập” được vào “đại bản doanh” của họ là ngôi trường Kumsong ở thủ đô Bình Nhưỡng và tìm hiểu về cuộc sống của các học sinh nơi đây.

Bên ngoài, nhiều học sinh đang diễu hành khắp sân trường. Họ đi qua một khu vực có trưng hình nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Il Sung và con trai ông, Kim Jong Il.

Bên trong một phòng học, một học sinh nữ đang học kayagum, một nhạc cụ có dây truyền thống của CHDCND Triều Tiên, còn giáo viên của cô thì chơi loại trống truyền thống mang tên janggo.

Tại một lớp học ở góc này, nhiều học sinh đã vỗ tay và gõ bút chì khi họ luyện tập các ca khúc châu Âu kinh điển. Trong lớp học ở góc khác, có một nhóm học sinh đang vây quanh một chiếc máy tính xách tay, hoặc tập chat qua điện thoại di động. Cuối cùng, phóng viên AP cũng tới được nơi luyện tập của nhóm ngũ tấu Take on Me. Họ vui vẻ ngồi trên những chiếc ghế đẩu màu trắng và thực hiện lại màn trình diễn nổi tiếng của mình. Mặc đồng phục học sinh, 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ trình diễn một cách đầy hứng thú, lắc lư người theo nhạc, tay gõ nhẹ vào đàn accordion. Trong phòng họ ngồi có treo bức tranh lớn mang hình ảnh dãy núi bí mật, từng là nơi ẩn náu của nhà lãnh đạo quá cố Kim Il Sung.

Trên đàn của các nghệ sĩ có những một số món quà nhỏ của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il. Nhóm ngũ tấu này thường học vào buổi sáng và luyện đàn vào buổi chiều. Nghệ sĩ chính của nhóm là Choe Hyang Hwa (17 tuổi), con gái của một sĩ quan quân đội, đến từ thành phố biên giới Kaesong.

Chuyến xuất ngoại đầu tiên của các nghệ sĩ “tỉnh lẻ”

Nghệ sĩ Na Uy Morten Traavik, người đã ghi video clip màn trình diễn của nhóm ngũ tấu tại chính ngôi trường này, nói rằng màn diễn giúp người ngoài hiểu thêm phần nào về người CHDCND Triều Tiên. “Đối với nhiều người thì clip này cho thấy người CHDCND Triều Tiên đang “khai phá” và hứng khởi chơi nhạc pop phương Tây. Ý tưởng của tôi khi ghi đoạn video clip này là thách thức những định kiến của chúng ta về người CHDCND Triều Tiên. Họ rất tự hào về đất nước mình” - Traavik nói.

Tháng trước, Traavik đã mời nhóm ngũ tấu tham gia một liên hoan nghệ thuật ở Kirkenes, vùng biên giới ở Na Uy giáp Nga. Khi nhóm này trình diễn, 250 lính biên phòng Na Uy đã cổ vũ họ bằng việc cầm những tấm bìa nhiều màu sắc để xếp hình những chú gấu Bắc cực và tuần lộc. Chuyến đi tới Na Uy là cuộc xuất ngoại đầu tiên của nhóm ngũ tấu này.

“Khán giả rất ấn tượng với màn trình diễn của chúng tôi” - Kim Chon Ryong, nghệ sĩ accordion 15 tuổi, cho biết. “Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng tự hào và tin tưởng vào chính mình, một học sinh của CHDCND Triều Tiên”.

Ngôi trường Kumsong, không xa ngôi nhà mà cố Chủ tịch Kim Il Sung chào đời, là một trong những thiết chế nghệ thuật và khoa học nổi tiếng nhất CHDCND Triều Tiên. Học sinh của trường được tuyển chọn từ các thành phố và làng quê khắp CHDCND. 4 người trong nhóm ngũ tấu xuất thân từ tỉnh lẻ.

   Bảo Nguyên (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm