Xác định nguyên nhân chủ tịch Kim Jong Il qua đời

19/12/2011 20:31 GMT+7 | Trong nước

Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên cho hay khám nghiệm tử thi kết luận chủ tịch Kim Jong Il qua đời là do nhồi máu cơ tim bởi những mệt mỏi tích tụ gây ra sự căng thẳng về thể chất cũng như tinh thần.

>> Chuyên đề: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời

Ông Kim được cấp cứu bằng các liệu pháp chữa trị khẩn cấp nhưng không qua khỏi. Cố lãnh đạo CHDCND Triều Tiên từng trải qua một lần đột quỵ vào năm 2008.

Khi nghe tin dữ mở đầu một tuần mới, người dân CHDCND Triều Tiên đã không kiềm nổi sự đau đớn.



Người dân tiếc thương chủ tịch Kim Jong Il




Công nhân nhà máy Pyongyang 326 Electric Wire bật khóc khi nghe tin Chủ tịch Kim Jong IL qua đời - Ảnh: daylife



Các học sinh khóc thương chủ tịch Kim Jong Il





Người dân Bình Nhưỡng khóc thương chủ tịch Kim Jong Il trên đường phố - Ảnh: Reuters


Học sinh trường trung học cơ sở Bình Nhưỡng khóc thương chủ tịch Kim ngày 19-12-2011 trong lễ chào cờ đầu tuần - Ảnh: Reuters



Một lá cờ CHDCND Triều Tiên được kéo thấp để tưởng nhớ ông Kim tại đại sứ quán đặt ở Jakarta (Indonesia) - Ảnh: Reuters


Các nhân viên tại nhà máy sản xuất dây điện Bình Nhưỡng 326 khóc trong phòng họp khi được thông báo về sự ra đi của ông Kim Jong Il - Ảnh: Reuters





Họ đau buồn về sự ra đi này - Ảnh: Reuters


Người dân CHDCND Triều Tiên đến đặt hoa trước đại sứ quán ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để tưởng nhớ chủ tịch Kim Jong Il - Ảnh: Reuters




Một người Triều Tiên mang hoa tưởng niệm đến Nhà hàng Bình Nhưỡng ở Hà Nội ngày 19-12-2011 - Ảnh: Reuters
Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm