WHO: Số ca tử vong do nhiễm virus Ebola vượt quá 1.200 người

20/08/2014 09:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 19/8 cho biết, tính đến ngày 16/8, toàn thế giới có 2.240 người được xác nhận nhiễm virus Ebola, trong đó 1.229 người đã tử vong. Chỉ trong ba ngày từ 14 đến 16/8, đã có thêm 84 bệnh nhân Ebola không qua khỏi và 113 trường hợp nhiễm mới được xác nhận.

Theo thống kê của WHO, Liberia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Ebola với tổng cộng 834 trường hợp nhiễm bệnh kể từ đầu năm nay, 466 người trong số đó đã tử vong. Chính quyền Monrovia thông báo từ ngày 14-16/8 có 48 ca nhiễm mới và 53 ca tử vong, trong khi 17 bệnh nhân Ebola đã trốn khỏi một trung tâm cách ly ở thủ đô đêm 16/8. Bộ trưởng Thông tin Liberia cho biết nước này đã tìm thấy tất cả các bệnh nhân bỏ trốn và đưa họ tới một trung tâm điều trị đặc biệt khác.

Hai nước còn lại ở trung tâm vùng dịch Ebola là Sierra Leone và Guinea có tổng số ca nhiễm bệnh lần lượt là 848 và 543 người, trong đó 365 người ở Sierra Leone và 394 người ở Guinea tử vong. Tại quốc gia lân cận Nigeria, 4 người đã tử vong trong tổng số 15 trường hợp nhiễm chủng virus chết người này.

Ngày 19/8, Tân Hoa xã đưa tin công dân Mỹ Nancy Writebol nhiễm virus Ebola khi làm việc tại Liberia đã có dấu hiệu phục hồi sau quá trình điều trị. Cô Writebol đã hoàn tất 21 ngày theo dõi thân nhiệt và tình trạng sức khỏe mà không cho thấy các dấu hiệu của bệnh Ebola. Trước đó, cô và một đồng nghiệp người Mỹ khác đã được điều trị bằng thuốc thử nghiệm ZMapp khi còn ở Liberia.

Cũng trong ngày 19/8, Bộ Y tế Sri Lanka bắt đầu điều tra một trường hợp nghi nhiễm Ebola tại đảo quốc này. Bệnh nhân là một công dân nước này vừa trở về từ Ấn Độ, nhập viện và tử vong sau khi có hàng loạt triệu chứng của bệnh Ebola như sốt cao, tiêu chảy và nôn mửa. Các mẫu máu của bệnh nhân đã được gửi đi xét nghiệm nhằm xác định rõ nguyên nhân tử vong. Hiện chưa có trường hợp nhiễm Ebola nào được thông báo ở Ấn Độ.

Bộ Y tế Uganda ngày 19/8 đã cách ly một hành khách nữ người Nigeria tại sân bay quốc tế Entebbe ở nước này do có triệu chứng giống như của bệnh Ebola. Đây là hành khách thứ hai tới Uganda phải cách ly để xét nghiệm kể từ khi căn bệnh chết người này hoành hành ở Tây Phi.

Cùng ngày, Thứ trưởng Y tế New Zealand Jo Goodhew cho biết các quan chức y tế nước này được trao quyền cách ly các máy bay và tàu thuyền tại biên giới nếu họ cho rằng có hành khách nhiễm virus Ebola, mặc dù nguy cơ dịch bệnh này lây lan tới New Zealand là rất thấp.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm