Vườn treo thắp sáng Singapore

21/07/2012 10:05 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH Cuối tuần) - Hôm 29/6 vừa qua Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chính thức khai trương khu vườn Gardens By The Bay (Khu vườn bên vịnh), một biểu tượng văn hóa mới của quốc gia. Gardens By The Bay từ khi hình thành cho đến lúc hoàn tất là một cố gắng vĩ đại.

Thành phố trong vườn

Gardens By The Bay nằm ở vịnh Marina, phía Nam Singapore, ngay sát hồ chứa nước ngọt Marina. Ý tưởng xây khu vực này ban đầu được Ban Quản lý Công viên Quốc gia Singapore đưa ra nhằm tập hợp nhiều loại thực vật từ khắp nơi trên thế giới vào một khu vườn đặc biệt. Sau đó ý tưởng này được Thủ tướng Lý Hiển Long nâng lên tầm dự án quốc gia với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách tăng cường cây xanh và hệ thực vật trong thành phố, trở thành không gian thư giãn ngoài trời bậc nhất của Singapore và cũng là một biểu tượng quốc gia.

Gardens by the Bay rực rỡ về đêm

Singapore luôn thiếu quỹ đất cho dân sinh nhưng vài thập niên qua, đảo quốc này lại luôn là quốc gia có tỉ lệ xanh cao nhất thế giới và với dự án mới thì đây sẽ là quốc gia giữ kỷ lục lâu nhất về độ phủ xanh đô thị và bảo vệ môi trường.

Ý kiến được đưa ra vào năm 2005 và đến 2006 có ít nhất 170 công ty thiết kế từ 24 quốc gia cạnh tranh nhau để trở thành người thiết kế cho công viên thực vật có giá trị gần 1 tỉ SGD này. Cuối cùng hai công ty danh tiếng Grant Associates và Gustafson Porter được chọn cho một dự án chia làm 3 phần gồm vịnh Đông, vịnh Nam và vịnh

Trung tâm. Trước đây Singapore được biết đến như một quốc gia xanh với những “vườn trong phố”, giờ đây các nhà lãnh đạo đang muốn đưa quốc gia vào kiểu mẫu “city in the garden” (thành phố trong vườn), các thiết kế của hai công ty này hoàn toàn làm hài lòng các nhà quản lý bởi mức độ xanh, thân thiện với môi trường còn có tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Thiết kế chính của khu vườn lấy theo vẻ đẹp loài hoa lan, quốc hoa của Singapore, với cội rễ từ sông nước và sau đó chia đôi ra thành hai khu. Không gian thực vật của công viên bao gồm 6 khu vườn lớn và 2 khu bảo tồn với khí hậu được điều chỉnh nhân tạo. Phần còn lại sẽ là rừng sinh thái. Người ta gắn thang máy vào những ngọn núi để đưa du khách lên cao và từ đó sẽ xuống thăm vườn qua những cầu treo nối liền bởi các thân cây. Sau này, sẽ có những quán cà phê trên cây và ngắm Singapore từ độ cao 50m. Hai công ty thực hiện thiết kế muốn tập trung vào hai yếu tố chính của không gian này: Thực vật và con người, Thực vật và vũ trụ.

Khu vườn bên vịnh rộng 101 héc ta, trước đây vốn là đất của các casino. Khi quy hoạch lại thì lô đất này sẽ được chia làm 3 phần. Phần đầu tiên của dự án khai trương 29/6 có tên là Bay South Garden (vịnh Nam), với chi phí xây dựng khoảng 1 tỷ SGD. Các phần khác của công viên sẽ mở cửa theo từng giai đoạn.

Toàn cảnh Gardens by the Bay khi đang xây dựng vào năm 2007. Công viên này nằm ngay vịnh Marina

Với diện tích rộng 54 ha, Bay South Garden bao gồm các “siêu cây” nhân tạo cao trên 50m, mái vòm hoa, các nhà kính trồng cây, các khu vườn di sản và thế giới của các loài thực vật và hồ chuồn chuồn. Công viên bao gồm những siêu cây khổng lồ có khả năng tổng hợp năng lượng và lọc không khí và vì thế quốc đảo Singapore sẽ mang diện mạo hoàn toàn mới. Trong khu vườn này hiện có 18 siêu cây thẳng đứng. Mỗi cây có chiều cao từ 25 đến 50m và được trang trí bằng các loài hoa nhiệt đới, dương xỉ bao quanh khung thép. Tán cây sẽ hấp thụ và tản nhiệt mang lại không khí mát mẻ. Các cây này có thể tổng hợp năng lượng mặt trời, nhận nước mưa, lọc không khí. Với chiều cao như thế cộng với tán xòe rộng cho nên hệ thống “siêu cây” này có tác dụng biến ánh sáng mặt trời thành năng lượng để thắp sáng và thông hơi cho các tòa nhà gần đó. Ngoài ra, tán cây rộng có tác dụng che nắng cho khu vườn. Thân cây được biến thành nơi sinh sống cho các loại thực vật khác. Thân cây bằng bê tông nặng hàng trăm tấn, còn cành cây được làm từ hàng nghìn thanh kim loại. Đứng từ xa, các tòa nhà chọc trời dường như chợt nhỏ bé với quy mô rộng lớn của vườn treo này.

Bên cạnh đó, khu vườn còn là nơi tập trung của nhiều loại cây quý hiếm, đặc trưng cho nhiều vùng đất trên thế giới, tất cả được trồng trong các khu nhà kính. Người dân có thể đi từ siêu cây này sang siêu cây khác trên các đường nối (skywalk) ở trên độ cao khoảng 22m. Công viên này tập trung khoảng 226 nghìn loại cây, có cả những cây ô liu một nghìn năm tuổi từ Tây Ban Nha, cải bắp Chile…

Từ ngày 29/6, khu vườn siêu cây này đã thắp sáng bầu trời Singapore hàng đêm. Nhìn từ xa, Bay South Garden đẹp như một khu vườn cổ tích, ánh điện nhấp nháy, những cánh hoa tỏa sáng, đẹp và ấn tượng và như trong xi nê.

Những “siêu cây” cao đến 50m được nối với nhau bằng những cầu treo cao 22m tạo cảm giác lơ lửng như nhạc vào chốn địa đàng

Điểm hút khách du lịch mới

Khi cắt băng khánh thành, Thủ tướng Lý Hiển Long nói Gardens By The Bay đã từng là một dự án khó khăn của chính phủ khi đưa khu vườn này vào khu đất vàng đắt nhất Singapore, tuy nhiên giờ đây thì người dân Singapore có thể tự hào và “nghĩ tới mỗi khi chúng ta nói về Singapore”.

Thủ tướng cũng khuyến khích tất cả người dân Singapore nên năng tới thăm khu vườn, nói rằng đó là khu vườn dành cho tất cả mọi người, cả những người dân cũng như du khách. Ông cũng nói Gardens By The Bay là một nơi tuyệt vời để người Singapore thư giãn sau giờ làm việc hay đưa gia đình tới đó vào mỗi dịp cuối tuần để thưởng thức một buổi hòa nhạc hay một bữa ăn. Gardens By The Bay mở cửa từ 5 giờ sáng tới 2 giờ đêm. Vé vào cửa miễn phí nhưng các nhà kính có máy lạnh và những cây cầu được xây dựng để kết nối “siêu cây” thì sẽ được bán vé.

Theo Bộ Du lịch Singapore thì đây là điểm thu hút khách du lịch mới nhất của đảo quốc này và Singapore đặt mục tiêu tăng số lượng khách du lịch thêm 10% trong năm 2012. Chính phủ Singapore hy vọng dự án này sẽ là mô hình thí điểm thành công để phát triển thêm nhiều khu vườn xanh khác trên toàn quốc. Nếu làm được vậy, tham vọng biến đất nước thành “thành phố trong vườn”, với những đô thị sầm uất trong một không gian xanh và thân thiện sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Singapore muốn xây dựng công viên để phát triển ngành du lịch và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu. Theo kế hoạch, sắp tới đảo quốc này sẽ chi thêm gần 1 tỉ SGD nữa để phát triển du lịch trong 5 năm tới.

Theo CEO của công ty quản lý Công viên Gardens by the Bay, công viên có thể thu hút khoảng 5 triệu khách du lịch/năm.

Hoa Thiên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm