Vụ sập nhà ở Ấn Độ: 61 người đã chết

04/07/2014 16:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Vụ sập tòa nhà 11 tầng tại ngoại ô Chennai, miền Nam Ấn Độ vào ngày 29/6 đến hôm nay 4/7 số người chết đã tăng lên 61 người.

Ngay sau khi vụ sập xảy ra lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 27 người từ đống đổ nát, trong đó có 8 phụ nữ. Kết thúc việc tìm kiếm, đại diện cơ quan điều tra cho biết, con số những người thiệt mạng không chỉ dừng lại ở con số 9 người đã lên tới 61 nạn nhân, trong số đó có 20 phụ nữ. Đây được coi là một trong những vụ sập nhà để lại hậu quả nghiêm trọng nhất tại Ấn Độ từ từ trước tới nay.

Chính phủ đã chính thức ra lệnh điều tra nguyên nhân của sự cố này.

Nhân viên cứu hộ chuyển một nạn nhân vụ sập nhà ở Chennai. Ảnh: AFP

Liên tiếp những vụ việc tương tự xảy ra tại Ấn Độ, dư luận cho rằng đây là lỗi của cơ quan quản lý xây dựng, đã không đặt an toàn của người dân là trên hết và sử dụng những vật liệu không đảm bảo chất lượng nhằm mục đích tư lợi cá nhân.

Cho đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 6 người, gồm cả quan chức quản lý xây dựng đã bị bắt giữ. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra.

Duy Quỳnh
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm