Vụ nổ xe buýt tại Volgograd (Nga) là một vụ khủng bố

22/10/2013 13:43 GMT+7 | Trong nước

Vụ nổ xảy ra trên một chiếc xe buýt ở thành phố Volgograt thuộc miền Nam nước Nga, cách thủ đô Moskva 900 km về phía Đông Nam, ngày 21/10 là do một kẻ đánh bom liều chết, vợ của một thành viên băng nhóm khủng bố, gây ra.

Phó Giám đốc Cơ quan điều tra liên bang Nga phụ trách khu vực Volgograd, ông Valery Safonov cho biết theo kết quả điều tra ban đầu, đây là vụ đánh bom khủng bố được thực hiện bởi Naida Asiyalova, 30 tuổi, vợ của tên Dmitry Sokolov - thành viên một băng nhóm khủng bố ở thủ phủ Makhachkala của CH Dagestan thuộc Nga. Hai đối tượng này học cùng đại học với nhau ở Moskva. Sau khi được Asiyalova tuyển mộ, Sokolov đã từ bỏ tất cả để đến Dagestan gia nhập băng nhóm khủng bố này.

Chiếc xe buýt bị gài bom

Theo thông tin mới nhất, vụ đánh bom khủng bố nói trên đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 37 người bị thương, trong đó có một số đang trong tình trạng nguy kịch. Do lo ngại các vụ tấn công tương tự xảy ra, chính quyền tỉnh Volgograd đã quyết định tăng cường các biện pháp an ninh trên các phương tiện giao thông công cộng và nâng mức báo động khủng bố lên mức cao (màu vàng), đồng thời để tang 3 ngày những nạn nhân xấu số.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần cho những người bị nạn và gia đình.

Cặp đôi Dmitry Sokolov và Naida Asiyalova

Cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức lên án vụ đánh bom khủng bố tại Nga. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 21/10 đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và lên án mạnh mẽ vụ khủng bố ở Volgograd. Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cũng có hành động tương tự. Chủ tịch OSCE, Ngoại trưởng Ukraine Leonid Kozhara, cho rằng vụ khủng bố ở Volgograd là lời nhắc nhở rằng cộng đồng quốc tế cần đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố, củng cố các công cụ thực tế để đối phó với loại tội phạm ghê tởm này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm