Vũ khí công nghệ cao đang khiến thế giới đau đầu

02/06/2011 14:53 GMT+7 | Trong nước

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế về vũ khí tấn công mạng diễn ra tại London trong hai ngày 1 và 2/6, các đại biểu đến từ nhiều quốc gia đi đến thống nhất rằng đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải thông qua Hiệp ước mới về không phổ biến loại vũ khí công nghệ cao này nhằm đảm bảo kiểm soát việc thiết lập và sử dụng các phương tiện tấn công điện tử


Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Đọc tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn British Telecom, ông Michael Rake nhấn mạnh rằng các phương tiện điện tử có thể phá hỏng các hệ thống máy tính và đánh sập các trang web đang dần được hoàn thiện, đồng thời cảnh báo các cường quốc trên thế giới đang ngày càng tích cực tham gia vào cuộc chạy đua vũ khí công nghệ cao. Cuộc đua này có thể khơi mào cho các cuộc chiến không có tiếng súng trong tương lai.

Theo ông Rake, sự hoàn thiện của các loại vũ khí công nghệ cao đang khiến các nhà chính trị trên khắp thế giới đau đầu trước thực tế các vụ tin tặc tấn công hệ thống máy tính của chính phủ nhiều nước ngày càng gia tăng cả về quy mô và số lượng.

Các vụ tấn công này có thể làm gián đoạn hoặc tê liệt hoạt động điều hành của nhà nước trong những lĩnh vực có tầm quan trọng sống còn như năng lượng, y tế...

Chia sẻ mối quan ngại trên, bà Natalia Kasperskaya - người đồng sáng lập công ty sản xuất phần mềm diệt virus lớn nhất nước Nga Kaspersky dẫn số liệu cho thấy trung bình mỗi ngày, các hãng chuyên đảm bảo an ninh mạng phát hiện tới 70.000 phần mềm chứa mã độc. Số lượng virus máy tính đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, từ vài chục nghìn cách đây vài năm lên đến gần 4 triệu vào năm 2010.

Đại diện các nước tham gia Hội nghị nhất trí kêu gọi chính phủ các nước tìm kiếm khả năng phối hợp nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong đảm bảo an ninh mạng và không phổ biến vũ khí tấn công mạng.

Theo đó, cần huy động các tập đoàn lớn, các trung tâm nghiên cứu và các tổ chức chính phủ của Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ và các cường quốc công nghệ khác tham gia công tác này.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm