Vụ can thiệp vào bầu cử Mỹ: Obama 'ám chỉ' Tổng thống Putin chỉ đạo các vụ tấn công

17/12/2016 11:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân chỉ đạo các vụ tấn công mạng để đánh cắp thư điện tử của đảng Dân chủ, điều mà giới chức tình báo Mỹ nói là nhằm giúp ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trả lời họp báo, Tổng thống Obama không cáo buộc ông Putin liên quan trực tiếp đến các vụ tấn công mạng, song khẳng định muốn cho giới chức tình báo Mỹ thêm thời gian để đưa ra một báo cáo trước khi ông rời nhiệm sở ngày 20/1/2017. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời kêu gọi Tổng thống đắc cử Trump và các nghị sĩ Cộng hòa đặt an ninh quốc gia lên trên các vấn đề chính trị.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày 16/12, các nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã than phiền rằng các cơ quan tình báo nước này từ chối thông báo rộng rãi với họ về một báo cáo mật của CIA, trong đó kết luận Nga đã tấn công mạng nhằm vào cơ sở dữ liệu của đảng Dân chủ.

Hồi tháng 10, chính quyền Mỹ đã chính thức cáo buộc Nga thực hiện chiến dịch tấn công mạng chống lại các tổ chức của đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 8/11. Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ sẽ trả đũa hành động tấn công mạng của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ. Nhà Trắng cũng chỉ rõ Tổng thống Nga Putin liên quan trực tiếp đến các vụ tấn công mạng nêu trên.

Tất cả những cáo buộc trên của giới chức Mỹ đều bị Nga phủ nhận và bác bỏ. Mới đây nhất, hôm 16/12, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi tới Tổng thống Obama "phản hồi thực sự rõ ràng" về cáo buộc của Washington.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm