Volkswagen thu hồi gần 26.000 ô tô tại Australia

12/06/2013 17:00 GMT+7 | Trong nước

Phóng viên TTXVN tại Sydneycho biết ngày 11/6, Tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất của Đức Volkswagen đã quyết định thu hồi tổng cộng 25.928 xe tại thị trường Australia do những lo ngại ngày càng tăng của khách hàng về tính an toàn đối với sản phẩm của hãng.


Chi nhánh Volkswagen tại Australia cho biết các dòng xe bị thu hồi gồm Golf, Jetta, Polo, Passat và Caddy, được sản xuất trong thời gian từ tháng 6/2008 đến tháng 9/2011. Thời gian qua, nhiều lái xe tại Australia đã phàn nàn về hiện tượng các dòng xe của Volkswagen đột ngột giảm tốc độ hoặc chết máy. Volkswagen Australia cam kết sẽ liên lạc với các khách hàng, kiểm tra và thay thế miễn phí bộ phận cơ- điện tử của hộp số tự động.

Vào tháng 3 và tháng 5/2013, Volkswagen cũng đã phải thu hồi hàng trăm nghìn xe tại Nhật Bản và Trung Quốc vì các lỗi kĩ thuật ở hộp số.

Tập đoàn Volkswagen là một trong những hãng sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới với 48 công ty sản xuất trên toàn cầu và 550.000 công nhân. Mỗi ngày, tập đoàn xuất xưởng gần 26.000 xe.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm