Virus cúm H7N9 lan ra ngoài Trung Quốc đại lục

25/04/2013 07:08 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/4, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Đài Loan xác nhận đã có một trường hợp đầu tiên nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 trên vùng lãnh thổ này. Bệnh nhân là nam giới, 53 tuổi, đã bộc lộ triệu chứng nhiễm cúm sau khi trở về từ thành phố Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Ông này được đưa vào viện hôm 16/4 và đang trong tình trạng nguy kịch. Hơn 100 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Diễn biến mới xuất hiện khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo chủng cúm H7N9 đã giết chết 22 người ở Trung Quốc là "một trong những virus cúm nguy hiểm nhất". Theo WHO, chủng virus cúm này "dễ lây nhiễm vào con người" hơn nhiều so với loại cúm H5N1 đã giết hại 30 trong số 45 người nhiễm bệnh ở Trung Quốc từ năm 2003 tới năm 2013. Ngoài ra, các loại gia cầm mang virus này lại không có biểu hiện bị ốm, khiến người ta khó theo dõi và kiểm soát dịch hơn.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm