Việt Nam thu hút hơn 800.000 chữ ký cho chiến dịch ủng hộ phụ nữ

22/11/2008 12:47 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thông báo đã thu thập được 800.000 chữ ký ủng hộ chiến dịch "Nói không bạo lực với phụ nữ", một con số rất cao so với thế giới. Mục tiêu của chiến dịch là thu thập càng nhiều chữ ký càng tốt để gửi lên Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhân ngày “Xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ” của LHQ (25/11/2008).

Việt Nam là một trong những quốc gia phê chuẩn Công ước LHQ về Xoá bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ sớm nhất (năm 1981). Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng bạo lực với phụ nữ vẫn ở mức cao. Theo kết quả khảo sát tại 8 tỉnh về bạo lực phụ nữ thì 23% gia đình có hành vi bạo lực thể chất, 25% có bạo lực về tinh thần, 30% phụ nữ bị éop buộc quan hệ tình dục, 60-75% phụ nữ từng bị các dạng bạo lực gia đình dưới tất cả các hành vi bạo lực về thể chất, tinh thần, tình dục và kinh tế.

Đó là lý do để Báo cáo Toàn cầu về khoảng cách giới công bố hồi tuần trước cho thấy Việt Nam đã tụt mất 26 bậc, từ vị trí thứ 42/128 nước (2007), xuống vị trí 68/130 nước trong năm nay. Nguyên nhân còn do sự tham gia của phụ nữ vào cả lĩnh vực kinh tế lẫn chính trị đều sút giảm.

Ông John Hendra, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam đánh giá chiến dịch mạnh mẽ của VN nhằm khuyến khích bình đẳng giới đã thể hiện qua nỗ lực đáng chú ý trong việc thu thập các chữ ký. Tuy nhiên ông nhắc nhở VN chưa thể dừng lại và hài lòng với những thành tích đã đạt được.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm