VIDEO: Trung Quốc phát triển tàu không cần đường ray

09/06/2017 08:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Chuyến tàu mới này, có tên là “Tuyến đường sắt tự trị” (ART) vừa được giới thiệu lần đầu tiên tại Trung Quốc vào tuần trước.

Tàu chạy trên đường ray ảo thay vì được ray thực tế và sẽ giúp làm giảm sự tắc nghẽn khủng khiếp ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Những hình ảnh đầu tiên về tàu không đường ray của Trung Quốc

Hơn thế, nó cũng thân thiện với môi trường hơn và rẻ hơn tàu thông thường. Một chiếc ART có khả năng chở tối đa 307 hành khách và tốc độ lên tới hơn 70km/h.

Dù không có đường ray nhưng tàu vẫn chạy đúng theo lộ trình nhờ có cảm biến đặc biệt, bám theo các dấu hiệu trên đường.

Dự kiến tàu ART sẽ bắt đầu hoạt động trên đường phố vào năm 2018, giúp công dân Trung Quốc có thêm một phương tiện thân thiện với môi trường để di chuyển ở những thành phố đông đúc.

Trung Quốc: Trường học phát livestream gây tranh cãi

Trung Quốc: Trường học phát livestream gây tranh cãi

Để phụ huynh có thể xem được con em mình làm gì ở trường, một số trường ở Trung Quốc đã phát trực tiếp hình ảnh trong phòng học. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của trẻ nhỏ.

Hình ảnh tàu không cần đường ray của Trung Quốc

Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm