VIDEO: IS công bố danh sách hàng nghìn người dân New York là mục tiêu tấn công

01/05/2016 06:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin thân cận ngày 30/4 đưa tin một nhóm tin tặc có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố trên Internet một danh sách gồm hàng nghìn người dân thành phố New York, Mỹ và kêu gọi các tay súng tấn công những người này.     

Theo nguồn tin trên, danh sách này bao gồm tên, địa chỉ nhà ở, và địa chỉ thư điện tử, song một số thông tin dường như đã cũ. Các cơ quan liên bang và cảnh sát New York đã liên lạc với những người có tên trong danh sách về việc này. Nguồn tin trên cho biết giới chức Mỹ chưa thấy có bất kỳ mối đe dọa thực sự nào.     

Năm 2015, một nhóm có quan hệ với IS cũng đã đưa ra thông tin gồm tên, địa chỉ và 100 bức ảnh các quân nhân Mỹ đồng thời yêu cầu các tay súng IS sát hại những người này.     

IS, tổ chức khủng bố đang kiểm soát một phần lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq, thừa nhận tiến hành các vụ tấn công lớn tại một số nước, trong đó có các cuộc tấn công phối hợp tại Paris hồi tháng 11/2015, khiến 130 người thiệt mạng. Kể từ năm 2013, lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ hơn 70 người ủng hộ IS./.


TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm