Vén màn bí mật khẩu vị các nguyên thủ thế giới

29/07/2014 07:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ hoàng Anh ghét cay ghét đắng hải sản, Tổng thống Nga đặc biệt mê đồ lạnh, Tổng thống Mỹ từng nổi đóa vì bị cho ăn quá nhiều súp lơ... là một trong những chi tiết thú vị về thói quen ẩm thực của các nguyên thủ thế giới, vừa được một tờ báo Anh tiết lộ.

Nhân dịp CLB của các đầu bếp chuyên phục vụ nguyên thủ thế giới (Le Club des Chefs des Chefs) tổ chức hội nghị tại London, tờ Mirror của Anh đã có bài viết đề cập tới khẩu vị ăn uống của hàng loạt nhà lãnh đạo thế giới, từ những người quá cố, về hưu, cho tới các cá nhân đương nhiệm.

1. Nữ hoàng Anh

Nếu có ý định mời Nữ hoàng Elizabeth II tới dùng bữa, người ta nên loại sò và tôm hùm ra khỏi thực đơn, bởi bà không hề thích hải sản. Trong chuyến đi thăm Ireland hồi năm 2011, Nữ hoàng thậm chí còn  yêu cầu bỏ sò ra khỏi danh sách các món ăn mà người ta muốn thết đãi bà.

Nữ hoàng thích ăn các miếng bánh mỳ trắng phết bơ và mứt, kẹp lại với nhau và cắt thành hình tròn đường kính 5cm. Món ăn vặt này do đầu bếp hoàng gia Darren McGrady sáng tạo ra. Ông cũng cho biết món đặc biệt ưa thích của nữ hoàng là bánh xốp kem rưới mật ong.

2. Tổng thống Mỹ Barack Obama

Hãy đưa cho Barack Obama một chiếc bánh mỳ kẹp xúc xích (hotdog) và thế là đủ để khiến ông thích thú. Tuy nhiên kẻ nào cả gan bỏ củ cải đỏ vào đĩa của Obama sẽ phải trả giá đắt.

Được biết khi thảo ra danh sách các loại rau củ nên trồng trong khu vườn ở Nhà Trắng, bà Michelle Obama đã phải gạch bỏ củ cải đỏ, vì biết chồng không thể chịu nổi loại củ này.


Với Obama, một chiếc bánh mỳ kẹp xúc xích (hot dog) là đủ để khiến ông hài lòng

3. Cựu Tổng thống George W Bush

George W Bush ghét súp lơ tới mức ông đã cấm người ta trồng cây này trong vườn Nhà Trắng. “Tôi không thích súp lơ và đã chẳng thể mê nổi món đó kể từ khi còn là một cậu nhóc tì, vào cái thời mẹ ép tôi phải ăn cho bằng được. Và tôi là Tổng thống của nước Mỹ nên tôi sẽ không ăn thêm bất kỳ cây súp lơ nào nữa!" - ông từng tuyên bố.

4. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Ông Kim Jong-un vô cùng mê phô mai Emmental tới mức ông đã gửi một đội chuyên gia chế biến thực phẩm tới thành phố Besancon của Pháp để nghiên cứu về cách làm ra loại phô mai này tại trường Cao đẳng nghề sữa quốc gia.

5. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Brie, camembert, roquefort là tên các loại phô mai rất nổi tiếng của Pháp. Tuy nhiên khi trở thành Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy đã yêu cầu dọn sạch phô mai ra khỏi khu bếp của điện Elysee vì không chịu nổi chúng.

6. Giáo hoàng Francis

Trong khi người tiền nhiệm là Giáo hoàng Benedict thích dùng bữa với nhiều loại thức ăn ngon như tôm nõn, bí xanh và gia vị hoa nghệ tây đắt tiền, Giáo hoàng Francis lại chuộng các món ăn bình dân.

Bình thường Giáo hoàng Francis chỉ yêu cầu chuẩn bị những bữa ăn giản dị. Tuy nhiên thi thoảng ông có tự thết đãi mình món bagna cauda – một bữa ăn truyền thống của nông dân với cà rốt, cần tây và atisô rán, chan nước sốt nóng làm từ tỏi và dầu ôliu. Ngoài ra ông cũng thích các cốc nước cam tươi ngon, bánh mỳ đại mạch nướng, hoa quả tươi và đặc biệt là mê mật ong.

7. Nữ hoàng Victoria

Khi còn sống, Nữ hoàng Anh Victoria chỉ thích đồ ăn đơn giản, với bánh nướng nhân ngọt và súp, trái với mốt của thời bà là ăn uống sang trọng kiểu Pháp.

Tuy nhiên bà rất thích dùng bữa với một ly rượu pha giữa rượu mạnh whisky và rượu vang đỏ.

8. Cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon

Trong những năm 1970, Richard Nixon là một trong những nhân vật chính trị có tầm quan trọng lớn. Nắm giữ nhiều trọng trách, nhưng bữa ăn của Nixon khá đơn giản. Bữa sáng của ông chỉ là phô mai tươi phủ sốt cà chua kechup. Nixon vô cùng mê loại phô mai này, tới mức một trong những bữa ăn cuối cùng của ông ở Nhà Trắng là phô mai tươi trộn với dứa.

9. Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan

Ronald Reagan vô cùng yêu món thạch và ông đã cho các khách tới dự lễ nhậm chức hồi năm 1981 thưởng thức tổng cộng 3,5 tấn thạch. Ông còn mê kẹo dẻo Jelly Belly tới mức đã để một tô kẹo lớn trên bàn làm việc ở Nhà Trắng trong suốt thời gian tại nhiệm.

10. Cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein

Nổi tiếng là nhà lãnh đạo không khoan nhượng nhưng khẩu vị của Saddam lại khá bình dân. Sau khi ông bị bắt hồi năm 2003, một người lính Mỹ được giao nhiệm vụ canh gác phòng giam thấy rằng ông rất thích ăn ngũ cốc trộn sữa tươi.

11. Tổng thống Nga Vladimir Putin

Người ta đồn rằng Vladimir Putin rất sợ bị đầu độc tới mức ông luôn cho người nếm thử mọi món ăn trước khi dùng bữa. Ông đặc biệt thích những cây kem với thành phần có quả hồ trăn.

Tường Linh (Theo Mirror)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm