Vệ tinh phát hiện các phương tiện tại địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên

26/03/2017 17:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo hãng thông tấn Yonhap, trang web "38 độ Bắc" của Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn tại trường Đại học Johns Hopkins ngày 26/3 đăng tải những hình ảnh vệ tinh phát hiện một số phương tiện hoặc xe moóc tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên, được xem là một dấu hiệu nữa cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 6.  

Nguồn tin trên cho biết có thể có khoảng 4 đến 5 xe tải hoặc xe moóc xuất hiện tại lối vào địa điểm từng diễn ra 4 vụ thử hạt nhân của Triều Tiên trước đây.

Trong bài viết đăng trên trang web nêu trên, các chuyên gia Joseph S. Bermudez Jr. và Jack Liu nhận định "nếu những phương tiện này liên quan tới hoạt động chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thì có thể chúng được sử dụng cho việc lắp đặt thiết bị đo đạc hoặc thậm chí một thiết bị hạt nhân".

Tuy nhiên, bằng chứng này chưa rõ ràng và có thể các phương tiện này được sử dụng cho các mục đích khác.  

Hình ảnh vệ tinh còn cho thấy một đống vật liệu xây dựng, có thể là cát và cốt liệu bê tông ở một khu nhà kho gần đó.

Số vật liệu này, nếu để phục vụ một vụ thử hạt nhân, có thể được dùng để trộn bê tông bịt đường hầm nhằm ngăn vụ nổ hạt nhân thoát ra bên ngoài. 

Trước đó, hôm 24/3, giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên dường như đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân tiếp theo và đang chờ quyết định cuối cùng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Hãng tin Fox News hôm 23/3 cũng đưa tin Triều Tiên đang trong giai đoạn cuối cùng trước khi tiến hành một vụ thử hạt nhân tiếp theo có thể diễn ra trong vài ngày tới.

Theo giới chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ đồng thời tiến hành thử hạt nhân lần 6 và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong tháng 4 tới.

Cụ thể, các quan chức dự báo các vụ thử sẽ diễn ra vào dịp Triều Tiên kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4/1912 - 15/4/2017), hoặc dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25/4/1948 – 25/4/2017).  

Trong năm 2016, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và hơn 20 vụ phóng thử tên lửa. Ngày 6/3 vừa qua, Triều Tiên đã phóng 4 hoặc 5 tên lửa đạn đạo, động thái được cho là nhằm phản ứng với các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Mới đây nhất, ngày 22/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 1 quả tên lửa từ bờ biển phía Đông nước này, song dường như đã thất bại. Hiện chưa rõ loại tên lửa được phóng./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm