Vấn đề Brexit: Phản ứng của các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga

25/06/2016 07:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi đa số cử tri Anh bỏ phiếu quyết định nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông tôn trọng quyết định của người dân Anh, đồng thời khẳng định cả Anh và EU sẽ vẫn là những đối tác "không thể thiếu" của Mỹ.

Trước đó, ông Obama từng kêu gọi mạnh mẽ Anh nên ở lại EU. Trong tuyên bố sau khi có kết quả trưng cầu ý dân tại Anh, ông nêu rõ: "Người dân Anh đã lên tiếng và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ". Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh rất bền vững và tư cách thành viên của Anh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn là một trụ cột quan trọng trong chính sách kinh tế, an ninh và đối ngoại của Mỹ.


Tổng thống Mỹ Obama

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng kết quả của cuộc trưng cầu ý dân tại Anh phản ánh sự không hài lòng của người dân Anh về vấn đề di cư và những lo lắng về an ninh cũng như không hài lòng về bộ máy quan liêu EU.

Trả lời báo giới trong khuôn khổ chuyến công du Uzbekistan, Tổng thống Putin cũng nói thêm rằng Brexit ảnh hưởng cả tiêu cực lẫn tích cực đối với Nga cũng như thế giới. Tuy nhiên, tình hình sẽ tự điều chỉnh trong tương lai gần và Nga sẽ điều chỉnh chính sách kinh tế của mình nếu cần thiết.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm