Ủy viên EU từ chức vì bị cáo buộc gian lận

18/10/2012 08:54 GMT+7 | Trong nước


Ủy viên phụ trách chính sách y tế và tiêu dùng của Liên minh châu Âu (EU) John Dalli vừa bất ngờ từ chức sau khi bị Cơ quan chống gian lận của EU (OLAF) điều tra vì cáo buộc gian lận.

Các nhà điều tra cho rằng ông John Dalli biết rõ việc một doanh nhân đồng hương người Malta sử dụng mối quan hệ với ông để hi vọng gây ảnh hưởng tới đạo luật về các sản phẩm thuốc lá sắp tới của EU. Ông Dalli đến nay vẫn khẳng định mình không làm gì sai, nhưng từ chức để bảo vệ uy tín của cá nhân và Ủy ban châu Âu.

Ông John Dalli là ủy viên đầu tiên của EU từ chức sau khi bị điều tra vì gian lận - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, cuộc điều tra được bắt đầu sau khi OLAF nhận được đơn kiện của Match, hãng sản xuất xì gà và thuốc lá bột Thụy Điển vào tháng 5-2012. Theo đó, Match cho rằng một doanh nhân (giấu tên) nhờ có mối quan hệ với ông Dalli đã tìm cách trục lợi từ công ty bằng cách hứa hẹn sẽ tìm cách tác động lên dự luật liên quan tới sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là lệnh cấm xuất khẩu của EU nhằm vào mặt hàng thuốc lá bột. Đây là loại thuốc lá bị cấm bán ở nhiều nước thuộc EU, song được sản xuất và sử dụng tại Na Uy và Thụy Điển.

OLAF cho biết mặc dù không có bằng chứng cho thấy ông Dalli có “tham gia trực tiếp” vào vụ gian lận, song khẳng định ông Dalli biết rõ, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ cho vụ việc.

Theo Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm