UNESCO công nhận thêm 19 di sản thế giới

25/06/2013 13:46 GMT+7 | Trong nước


Hội nghị lần thứ 37 của Ủy ban Di sản thế giới (WHC) thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đang diễn ra tại Campuchia đã công nhận thêm 19 di sản thế giới - hơn một nửa số di sản được đề cử.
Núi Phú Sĩ nổi tiếng của Nhật Bản. Ảnh: Internet

Phát biểu với báo giới, Phó Thủ tướng Campuchia Sok An, Chủ tịch Hội nghị WHC 37 cho biết trong số 19 di sản được công nhận, được chọn từ 30 di sản trong danh sách đề cử, có 5 di sản thiên nhiên và 14 di sản văn hóa. Các di sản được chọn bao gồm 8 di sản thuộc châu Á - Thái Bình Dương, 7 di sản thuộc châu Âu, 2 di sản thuộc châu Phi, 1 di sản thuộc khu vực Mỹ Latinh và Caribe, và 1 di sản thuộc Trung Đông.

Trong số các di sản châu Á được công nhận có thành phố cổ Keasong của Triều Tiên, ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng của Nhật Bản, vùng núi Thiên Sơn Tân Cương và khu ruộng bậc thang Hồng Hà thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, khu pháo đài cổ ở bang Rajasthan của Ấn Độ…

Dự kiến, Hội nghị WHC 37 sẽ bế mạc vào ngày 27/6 tới tại Siem Reap (Campuchia).

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm