Tướng Nga hy sinh ở Syria vì 'chính sách đạo đức giả của Mỹ'

26/09/2017 07:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trước tổn thất đau đớn nhất từ trước tới nay tại Syria, ngày 25/9, Nga đã thông tin chính thức về cái chết của Trung tướng Valery Asapov.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, cái chết của Trung tướng Nga Valery Asapov ở Syria là cái giá mà Nga buộc phải trả vì chính sách đạo đức giả của Mỹ.

Trung tướng Asapov là một thành viên của nhóm các cố vấn quân sự Nga đang hỗ trợ các chỉ huy Syria tại nước này. Ngày 24/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tướng Asapov đã tử trận khi một quả đạn phát nổ trong một vụ nã pháo của các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chú thích ảnh
Trung tướng Valery Asapov là sĩ quan cấp cao nhất thuộc Quân đội Nga hy sinh tại Syria tính tới nay.

Nga lo ngại rằng trong khi tuyên bố muốn chiến đấu chống các tay súng khủng bố IS, Mỹ lại đang hành động hoàn toàn trái ngược.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov bày tỏ mong muốn các tuyên bố của Mỹ về cuộc chiến chống khủng bố không trái với các hành động của nước này ở Syria. Ông Ryabkov cho biết trong khi đó, quân đội Nga và Mỹ vẫn tiếp tục duy trì liên lạc “chuyên sâu” ở các mức độ khác nhau.

Vị Trung tướng Nga đang chỉ huy chiến dịch quân sự tại Syria

Vị Trung tướng Nga đang chỉ huy chiến dịch quân sự tại Syria

Trong khi tràn ngập thông tin về hoạt động quân sự của Nga ở Syria thì truyền thông phương Tây lại mù tịt thông tin về người chỉ huy chiến dịch này.

Trong diễn biến liên quan tới cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, ngày 24/9, Bộ Quốc phòng Nga công bố các hình ảnh chụp từ trên không mà Nga cho là có các thiết bị quân sự của các lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở phía bắc thành phố Deir ez-Zor, nơi các tay súng IS cố thủ.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: ''Mặc dù các tiền đồn mà lực lượng đặc nhiệm Mỹ đóng quân ở ngay địa điểm mà các tay súng IS đang được triển khai, không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy có một cuộc giao tranh giữa hai bên. Điều này có nghĩa là lực lượng quân sự Mỹ hoàn toàn cảm thấy an toàn trong khu vực mà bọn khủng bố chiếm giữ".

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của phía Nga.

Theo Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm