Tướng McMaster: Mọi phương án đối phó Triều Tiên đã sẵn sàng

17/04/2017 14:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cố vấn an ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tướng Herbert McMaster, khẳng định mọi phương án đối phó với Triều Tiên của nước này đã sẵn sàng sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa thất bại hôm 16/4.

Ông McMaster cho biết thêm rằng Mỹ đang làm việc với các đồng minh và Trung Quốc để hoạch định các phương án đối phó với Triều Tiên.

Tướng McMaster nói: “Có một sự đồng thuận quốc tế, bao gồm cả lãnh đạo Trung Quốc, rằng tình trạng này không thể tiếp diễn”. “Và vì vậy, chúng ta sẽ dựa vào các đồng minh như chúng ta luôn làm, nhưng chúng ta cũng phải dựa vào lãnh đạo Trung Quốc. Ý tôi là Triều Tiên rất dễ bị ‘tổn thương’ trước áp lực từ Trung Quốc. Trung Quốc đóng góp 80% thương mại cho Triều Tiên. Tất cả nhu cầu năng lượng của Triều Tiên đều do Trung Quốc đáp ứng”, ông McMaster trả lời ABC.

Nói về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ gọi hành động này là “khiêu khích, đe dọa và làm mất ổn định”. Ông McMaster nói: “Tôi nghĩ rằng chính quyền Triều Tiên cần phải làm rõ hơn với chế độ Triều Tiên rằng sẽ là có lợi nhất cho họ nếu ngừng việc phát triển những loại vũ khí này, ngừng phát triển các tên lửa, và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên… Rõ ràng rằng Tổng thống Mỹ đã kiên quyết không cho phép khả năng này đe dọa Mỹ”.


Trung tướng H.R. McMaster (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Palm Beach, bang Florida, ngày 20/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong diễn biến liên quan, ngay sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa hôm 16/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 17/4 đã đến sát khu vực phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều.

Ông Mike Pence đáp trực thăng xuống Trại Bonifas, Bộ Chỉ huy các lực lượng của Liên hợp quốc (LHQ) do Mỹ đứng đầu, chỉ cách DMZ vài trăm mét về phía Nam. Từ đây, dự kiến ông sẽ tới làng đình chiến Panmunjom. Phát biểu ngày 16/4 trước 28.500 binh sỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc, ông Pence lên án vụ phóng tên lửa mới đây nhất của Triều Tiên là "hành động khiêu khích" và khẳng định "quyết tâm của lãnh đạo Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay". Phó Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh cam kết liên minh với Hàn Quốc.

Ngày 16/4, Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng tên lửa từ khu vực gần thành phố Sinpo thuộc bờ biển phía Đông nước này, tuy nhiên vụ phóng được cho là đã thất bại. Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết quả tên lửa mà Triều Tiên bắn thử đã "nổ tung gần như ngay sau khi nó được bắn đi". Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Triều Tiên tổ chức cuộc diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

'Chảo lửa' Triều Tiên có nóng như những lời tuyên bố?

'Chảo lửa' Triều Tiên có nóng như những lời tuyên bố?

Những động thái phô trương sức mạnh quân sự và những lời lẽ hăm dọa của cả Mỹ và Triều Tiên có thể chỉ là “đòn cân não” và “nắn gân” lẫn nhau.


Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết vụ phóng tên lửa không được công bố một cách chính thức, mặc dù nêu rõ việc tiến hành những vụ bắn thử này là “chủ quyền” của Bình Nhưỡng.

Hôm 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết vấn đề Triều Tiên “sẽ được giải quyết”. Trước đó, Lầu Năm Góc đã triển khai nhóm tàu tấn công Hải quân do tàu sân bay USS Carl Vinson làm chủ lực tiến thẳng về phía Bán đảo Triều Tiên. Động thái này được cho là đòn cảnh cáo của Mỹ nhằm vào chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trước những động thái leo thang nguy hiểm trên Bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nếu Mỹ có bất kỳ dấu hiệu leo thang quân sự “liều lĩnh” nào.

Theo Trần Minh - Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm